Papua New Guinea: Đóng cửa nhà máy pin Trung Quốc hàng triệu USD

(VOH) - Chính phủ Papua New Guinea đã ra lệnh đóng cửa một nhà máy sản xuất pin Trung Quốc trị giá hàng triệu đô la vào ngày 21/10.

Cơ quan Mỏ và Khoáng sản Papua New Guinea đã ra quyết định, gửi đến giám đốc công ty Ramu Nickle phải lập tức đóng cửa nhà máy này.

nhà máy pin Trung Quốc

Nhà máy pin Trung Quốc tại Papua New Guinea.

Được biết, nhà máy có chủ sở hữu là chính quền Trung Quốc, với chức năng là khai thác Nickle để sản xuất pin và xe điện.

Cuối tháng 8 vừa qua, hệ thống xử lý nước thải của nhà máy không thể vận hành được và nước thải màu đỏ từ nhà máy được thải thẳng ra biển Bismarck, khiến bờ biển bị nhuộm đỏ.

Quyết định đóng cửa nhà máy Trung Quốc được đưa thi hành, sau khi các Cơ quan chức năng Papua New Guineatìm điều tra thấy sự bất thường gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường hồi tháng 8 vừa qua.

nhà máy pin Trung Quốc

Nước thải màu đỏ từ nhà máy được thải thẳng ra biển Bismarck, khiến bờ biển bị nhuộm đỏ.