Pháp: 884 người tại viện dưỡng lão chết vì COVID-19, khu chợ dùng làm nhà xác tạm thời

(VOH) - Theo số liệu do cơ quan y tế Pháp công bố ngày 2/4, có 884 người tại các viện dưỡng lão ở Pháp đã tử vong vì COVID-19.

Do số lượng người chết vì dịch tăng mạnh trong thời gian gần đây, cảnh sát Paris ngày 2/4 đã tuyên bố trưng dụng một khu chợ lớn dùng làm nhà xác tạm thời.

Pháp: 884 người tại viện dưỡng lão chết vì COVID-19, khu chợ dùng làm nhà xác tạm thời

Người dân bên ngoài bệnh viện Creli tại Pháp - nơi đang điều trị cho các bệnh nhân COVID-19. Ảnh: Reuters

Người đứng đầu cơ quan y tế công cộng Pháp Jerome Salomon cho biết, có thêm 471 người đã tử vong vì COVID-19 trong ngày 2/4, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 4.503 ca.  

Ngày 2/4, ông Salomon lần đầu tiên công bố số ca tử vong vì COVID-19 tại các viện dưỡng lão là 884 ca, và đây chưa phải là con số đầy đủ. Các quan chức Pháp trước đây từng nhiều lần lên tiếng về việc số người chết vì COVID-19 tại các viện dưỡng lão đã không được đưa vào thống kê chính thức về số ca tử vong.  

Ông Salomon cho hay, số ca nhập viện viện tính đến ngày 2/4 là 26.246 ca, tăng 382 ca so với một ngày trước đó. Trong số những ca nhập viện, có đến 6.399 ca được xác định là nghiêm trọng, 35% trong số này là người dưới 60 tuổi và có 90 người tuổi dưới 30.

Ngày 2/4, số ca nhiễm mới tại Pháp đã tăng thêm 2.116 ca, nâng tổng số ca nhiễm lên đến 59.105 ca.

Cảnh sát Paris ngày 2/4 tuyên bố trưng dụng một khu chợ lớn dùng làm nhà xác tạm thời để đặt những chiếc quan tài đựng thi thể người chết vì COVID-19.

Theo thông báo của cảnh sát, khu chợ được trưng dụng là một khu chợ sỉ chuyên kinh doanh về mặt hàng thực phẩm, nơi đây có không gian rộng lớn đủ để đặt những chiếc quan tài có người chết bên trong trong vòng vài tuần nhằm giảm tải áp lực của ngành công nghiệp dịch vụ mai táng.

Những chiếc quan tài đầu tiên đựng thi thể người chết sẽ được chuyển đến nhà xác tạm thời này vào hôm nay 3/4, và thân nhân người quá cố có thể đến viếng bắt đầu từ ngày 6/4.