Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Mỹ

Hôm qua 13-02 , ông Tập Cận Bình Phó Chủ tich nước CHND Trung Hoa đã bắt đầu chuyến thăm 5 ngày tại Mỹ, một bước trong quá trình thiết lập mối quan hệ mềm mỏng hơn giữa hai nước.

Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Bloomberg


Hãng AFP đưa tin, ông Tập Cận Bình được đón tiếp trọng thị theo nghi thức dành cho người đứng đầu một quốc gia tới thăm Mỹ, trong đó bao gồm cuộc gặp với Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng vào ngày hôm nay 14/2 .Đại sứ Trung Quốc tại Mỹ ông Trương Nghiệp Toại khẳng định: “Chuyến thăm Mỹ của Phó Chủ tịch nước Tập Cận Bình có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy xây dựng quan hệ đối tác hợp tác Trung - Mỹ". 40 năm qua, quan hệ Trung - Mỹ luôn duy trì ổn định, đồng thời có bước phát triển rất lớn. Tuy nhiên hai nước vẫn còn một số cách nhìn nhận khác nhau và cả những bất đồng trước một số vấn đề…"

Năm nay là tròn 40 năm Tổng thống Mỹ Nixon thăm Trung Quốc và ra Thông cáo Thượng Hải. Quan hệ Trung - Mỹ - hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang trở thành nhân tố chính ảnh hưởng đến các vấn đề toàn cầu. Chuyến thăm Mỹ của ông Tập Cận Bình được cho là cơ hội để hai nước thảo luận tích cực hơn về các vấn đề bất đồng sâu sắc.. Ngoài cuộc tiếp xúc quan trọng ngày hôm qua ông Tập Cận Bình còn gặp gỡ phó Tổng thống Mỹ Joe Biden, Ngoại trưởng Hillary Clinton và Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta.