Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha dương tính với COVID-19

(VOH) - Phu nhân Thủ tướng Tây Ban Nha, bà Begona Gomez, đã dương tính với virus corona chủng mới, nguyên nhân gây dịch viêm hô hấp cấp (COVID-19).

Bà Begona Gomez đã xét nghiệm dương tính với virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2), vài giờ sau khi ông Sanchez tuyên bố lệnh phong tỏa một phần quốc gia với khoảng 47 triệu dân vì dịch COVID-19. Đây là một phần trong kế hoạch chống dịch khẩn cấp trong vòng 15 ngày của nước này.

Covid-19, virus corona

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cùng phu nhân Begona Gomez - Ảnh: Reuters

Sức khỏe của vợ chồng Thủ tướng Sanchez đều ổn định, theo thông báo của văn phòng chính phủ Tây Ban Nha ngày 14/3.

Tây Ban Nha hiện là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng thứ 2 của châu Âu trong đợt dịch bệnh.

Theo lệnh phong tỏa, toàn bộ người Tây Ban Nha đều phải ở nhà, trừ trường hợp mua thực phẩm, thuốc men, làm việc, tới bệnh viện hoặc có viện khẩn cấp.

Các cửa tiệm không bán thức ăn và nhu yếu phẩm đều phải đóng cửa. Mọi hoạt động giải trí và thể thao cũng chịu số phận thương tự, bao gồm rạp phim, nhà hát, hồ bơi công cộng và sân bóng.

Phát biểu trên truyền hình trước khi có thông tin về bà Gomez, ông Sanchez cho biết: "Chúng ta sẽ quay về với công việc hàng ngày và thăm hỏi bạn bè cùng người thân. Cho tới lúc đó, đừng phung phí năng lượng cần thiết. Đừng lạc hướng".

Theo đài TVE, Tây Ban Nha đã có 193 ca tử vong và 6.250 ca nhiễm liên quan tới COVID-19.