Rò rỉ khí gas nghiêm trọng trên diện rộng ở Ấn Độ, hàng chục người tử vong

(VOH) – Một vụ rò rỉ khí gas trên diện rộng tại một nhà máy hóa chất ở Ấn Độ đã khiến ít nhất 13 người chết và hang trăm người phải nhập viện. Vụ việc xảy ra bất ngờ khi người dân còn đang ngủ say.

Theo đó, vụ rò rỉ khí gas nghiêm trọng trên xảy ra vào ngày 7/5 tại nhà máy hóa chất LG Polymers, thuộc sở hữu của Tập đoàn LG Chemical Ltd (Hàn Quốc) nằm tại thành phố Visakhapatnam, thuộc bang Andhra Pradesh ở miền nam Ấn Độ.

Được biết, khí gas trong hai bể chứa trọng lượng khoảng 5.000 tấn tại nhà máy do không được giám sát nên đã bị rò rỉ ra ngoài. Các hoạt động tại nhà máy hiện đang tạm ngưng do lệnh phong tỏa của chính phủ Ấn Độ nhằm ngăn chặn lây lan dịch Covid-19 từ cuối tháng 3 năm nay.

Rò rỉ khí gas nghiêm trọng trên diện rộng ở Ấn Độ, ít nhất 13 người tử vong

Rò rỉ khí gas nghiêm trọng trên diện rộng ở Ấn Độ, ít nhất 13 người tử vong

Khu vực nhà máy hóa chất nơi rò rỉ khí gas ở Ấn Độ. Ảnh: Getty Images

Cơ quan chức năng Ấn Độ ước tính phạm vi khí gas bị rò rỉ có bán kính lên đến 3km. Ảnh: BBC

Vụ việc khiến ít nhất 13 người chết và hang trăm người dân xung quanh nhà máy phải nhập viện điều trị vì hít phải khí độc. Các bác sĩ tại Bệnh viện King George tại Visakhapatnam cho biết, bệnh nhân đã hít phải khí styrene được dùng để sản xuất nhựa và cao su. Khí styrene được coi là một độc tố có hại cho các mô thần kinh. Người hít phải khí này trong vòng vài phút có thể dẫn tới nguy cơ tử vong. Các bác sĩ cho hay, nhiều bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng nóng rát ở mắt, khó thở và nôn mửa.

Rò rỉ khí gas nghiêm trọng trên diện rộng ở Ấn Độ, ít nhất 13 người tử vong

Rò rỉ khí gas nghiêm trọng trên diện rộng ở Ấn Độ, ít nhất 13 người tử vong

Rò rỉ khí gas nghiêm trọng trên diện rộng ở Ấn Độ, ít nhất 13 người tử vong

Người dân được đưa đi cấp cứu và khẩn trương sơ tán khỏi hiện trường rò rỉ khí gas nghiêm trọng tại Ấn Độ ngày 7/5/2020. Ảnh: AP, BBC

Hiện giới chức địa phương đang khẩn trương sơ tán người dân sinh sống tại 3 ngôi làng lân cận khu vực nhà máy. Đông đảo cảnh sát, xe cứu hỏa và cứu thương đã được huy động tới hiện trường. Các lực lượng cứu hộ tại Visakhapatnam đang phun nước vào khu vực rò rỉ để giảm bớt nồng độ trong không khí.

Theo cảnh sát địa phương, số người tử vong do ngộ độc khí trong vụ việc có thể sẽ còn tiếp tục tăng. Trong tuyên bố mới nhất, Tập đoàn LG Chemical Ltd khẳng định đã kiểm soát được vụ rò rỉ, và đang mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân, cũng như xác định mức độ thiệt hại của vụ việc.