Rơi khinh khí cầu tại Mỹ, 16 người thiệt mạng

(VOH) - Cảnh sát thành phố Lockhart, bang Texas cho biết, một quả khinh khí cầu hôm 30/7 đã bốc cháy và bị rơi xuống đất khiến ít nhất 16 người thiệt mạng.

Xe cảnh sát chặn con đường dẫn tới hiện trường vụ rơi khinh khí cầu ở Texas. Ảnh: AP

Cục Quản lý Hàng không liên bang Mỹ cho biết, khinh khí cầu đã rơi xuống một bãi cỏ vào lúc 7 giờ 40 phút ngày 30/7 giờ địa phương.  

Tin từ cảnh sát địa phương cho hay, khi lực lượng cứu hộ trên đường đến ứng cứu thì khinh khí cầu đang bốc cháy. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Cơ quan An toàn giao thông quốc gia Mỹ đã tới hiện trường để tiến hành công tác điều tra.  

Một phóng viên của Fox News có mặt tại hiện trường cho biết, khinh khí cầu này dự định thực hiện chuyến bay trong một giờ đồng hồ nhưng sau khi bay được khoảng 30 phút thì bị mất liên lạc.  

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott đã xác nhận vụ rơi khinh khí cầu và kêu gọi “tất cả người dân Texas cùng cầu nguyện cho những người thiệt mạng”.