Sáng 16/12, dịch COVID-19 vẫn tăng trên toàn thế giới, các nước cấp tập lo vaccine ngừa dịch bệnh

(VOH) - Trong bối cảnh vaccine đang được cấp tốc phân phối  trên toàn cầu thì 24 giờ qua có thêm 515.926 ca mắc COVID-19 và trên 11.367 ca tử vong.

Theo trang thống kê worldometer.info, tính đến 6h ngày 16/12, toàn thế giới ghi nhận tổng cộng 73.719.408 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm 1.639.362 ca tử vong.

Trong vòng 24 giờ qua, các nước có số ca nhiễm mới nhiều nhất thế giới gồm: Mỹ 151.511 ca, Brazil 40.625 ca và Nga 26.689 ca. Mỹ cũng dẫn đầu về số ca tử vong trong 24 giờ qua với 2.112 ca, tiếp theo là Brazil 854 ca và Italy 846 ca.

vacccine tiêm tại ngừa
Vaccine tiêm ngừa COVID-19 của Pfizer và BioNTech bào chế. Ảnh minh họa

Tại Thụy Điển có số người mắc COVID-19 nhập viện ở nước này tăng lên mức cao nhất từ trước đến nay với tổng cộng 2.389 bệnh nhân nằm viện ngày 14/12, tăng 65 người so với mức đỉnh điểm ghi nhận vào giữa tháng 4 năm nay.

Tại Pháp, số bệnh nhân COVID-19 nhập viện cũng tăng cao ngày thứ ba liên tiếp. Theo số liệu mới nhất, số người mắc COVID-19 nhập viện tại Pháp ngày 14/2 tăng thêm 242 người lên 25.481 người, trong khi số bệnh nhân cần điều trị tích cực tăng thêm 35 người lên 2.906 người.

Tại Italy, chính phủ nước này đang cân nhắc áp dụng trên toàn quốc các hạn chế gắt gao hơn trong suốt kỳ nghỉ Giáng sinh và Năm mới, trong bối cảnh có các cuộc tụ họp đông người tăng trở lại vào cuối tuần qua sau khi Rome nới lỏng một số quy định trong tháng trước.

Tại Hà Lan, Thủ tướng  Mark Rutte cho biết nước này sẽ thực hiện lệnh phong tỏa nghiêm ngặt nhất từ trước đến này và kéo dài trong 5 tuần nhằm ngăn chặn đà lây lan của dịch COVID-19.

Tại Đan Mạch, chính phủ nước này sẽ áp đặt các biện pháp phong tỏa hiện nay trên toàn quốc. Tuần trước, chỉ áp đặt các biện pháp này tại một số khu vực bao gồm việc đóng cửa các quán bar, nhà hàng và bảo tàng sau khi số ca nhiễm tăng nhanh.

Tại Trung Quốc, ngày 15/12, chính quyền thành phố Trùng Khánh, khu vực Tây Nam Trung Quốc, đã phát hiện virus SARS-CoV-2 trên bao bì thịt bò đông lạnh nhập khẩu từ Argentina. Phần lớn trong số 342 sản phẩm thịt bò nhập khẩu thuộc lô hàng vẫn ở trong nhà kho, song 66 sản phẩm trong số đó đã được bán ra tại các quận, huyện chưa được xác định ở Trùng Khánh. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết Trung Quốc đại lục đã ghi nhận thêm 17 ca mắc mới trong ngày 14/12, gồm 3 ca lây nhiễm trong cộng đồng và 14 ca nhập cảnh. 

Tại Hàn Quốc, ngày 15/12 nước này có thêm 880 ca nhiễm mới, trong đó 848 ca lây nhiễm trong cộng đồng, nâng tổng số ca mắc ở Hàn Quốc lên 443.364 ca, trong đó có 600 ca tử vong. Tính đến hết ngày 14/12, Trung Quốc đại lục ghi nhận tổng cộng 86.758 ca mắc, trong đó 4.634 ca tử vong, 81.812 ca được chữa khỏi bệnh.

Trong số các ca lây nhiễm trong nước, 2 ca ghi nhận tại tỉnh Hắc Long Giang và 1 ca tại tỉnh Tứ Xuyên. Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong hay nghi nhiễm nào, trong khi có thêm 18 bệnh nhân COVID-19 đã bình phục và xuất viện trong ngày 14/12.

Tại Nhật Bản, kết quả thăm dò dư luận mới nhất về tổ chức Olympic và Paralympic do đài truyền hình NHK thực hiện cho thấy 27% người được hỏi cho rằng cần tổ chức, trong khi 32% cho rằng cần hủy bỏ và 31% cho rằng cần tiếp tục hoãn Olympic và Paralympic.  

Ngày 15/12, Indonesia đã thông báo quyết định cấm tổ chức các hoạt động đông người nơi công cộng vào dịp lễ Giáng sinh 2020 và Năm mới 2021 trên phạm vi toàn quốc. Lệnh cấm có hiệu lực từ ngày 18/12/2020 đến ngày 8/1/2021.

Tại Singapore, chính phủ thông báo sẽ cho phép doanh nhân và quan chức các nước nhập cảnh từ tháng tới. Theo kế hoạch, một số lượng du khách hạn chế có thể xin thời gian lưu trú lên đến 14 ngày kể từ giữa tháng 1/2021.

Tình hình dịch COVID-19 tại Malaysia vẫn diễn biến tương đối phức tạp khi số ca lây nhiễm mới hàng ngày gần đây đều ở mức 4 con số. Ngày 15/12, quốc gia Đông Nam Á này đã ghi nhận thêm 1.772 ca nhiễm mới và 3 ca tử vong, nâng tổng số ca nhiễm lên 86.618 ca, gần bằng số bệnh nhân COVID-19 của Trung Quốc, trong đó có 422 ca tử vong.

Thủ tướng Campuchia Samdech Hun Sen ngày 15/12 đã đề nghị Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao nước này miễn thi tốt nghiệp cho học sinh lớp 12 vào tháng tới, thay vào đó sẽ xét tốt nghiệp dựa vào kỳ thi cuối kỳ trước đó.

Cấp tập lo vaccine ngừa dịch bệnh

Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch lây lan, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các quốc gia đang nhanh chóng tổ chức phân bổ, tiêm chích vaccine ngừa bệnh COVID-19

Ngày 15/12, cố vấn cấp cao của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Bruce Aylward thông báo tổ chức này đang đàm phán với hãng dược phẩm Pfizer (Mỹ) để sớm phân bổ vaccine ngừa bệnh COVID-19 của hãng ra toàn cầu.

Bên cạnh đó, WHO đang tìm kiếm các nguồn tài chính mới cho quỹ tài trợ trị giá khoảng 28 tỷ USD để chi cho các công cụ chống dịch COVID-19. WHO và Liên minh vaccine toàn cầu (GAVI) đang kêu gọi các nhà tài trợ đóng góp cho Cơ chế ACT-Accelerator nhằm phân phối vaccine, phương tiện điều trị và xét nghiệm công bằng tại các quốc gia, bất kể giàu nghèo. Cơ chế này hiện đang thiếu 4,3 tỷ USD vốn hoạt động khẩn cấp và 23,9 tỷ USD trong năm 2021.

Chích ngừa COVID-19 tại Nga ngày 8/12/2020. Ảnh:TTXVN

Tại Mỹ, ngày 15/12, Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cho biết không còn mối quan ngại nào về dữ liệu liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 do hãng Moderna (Mỹ) bào chế, qua đó mở đường cho giới chức Mỹ nhanh chóng phê duyệt vaccine thứ hai.

Theo FDA, vaccine tiêm 2 liều của Moderna rất hiệu quả trong việc ngăn ngừa các ca mắc COVID-19. Cơ quan này cũng không đưa ra bất kỳ quan ngại nào về vấn đề an toàn trong việc sử dụng vaccine đối với người trên 18 tuổi. 

Mỹ đang lên kế hoạch phân phối 40 triệu liều vaccine, đủ cho 20 triệu người, trong tháng này, bao gồm vaccine của Moderna và vaccine của Pfizer và BioNTech bào chế đã được FDA cấp phép sử dụng. Phó Tổng thống Mỹ Mike  dự kiến sẽ được tiêm vaccine trong ngày 17/12, theo hai nguồn tin tiết lộ với CNN. Nhiều khả năng, ông Pence sẽ được ghi hình khi nhận mũi tiêm. 

Tại Châu Âu, ngày 15/12, 8 quốc gia gồm: Đức, Pháp, Italy, Bỉ, Luxembourg, Hà Lan, Tây Ban Nha và Thụy Sĩ tuyên bố sẽ phối hợp khởi động các chiến dịch tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. Tuyên bố của bộ trưởng y tế 8 quốc gia trên khẳng định sẽ thúc đẩy "sự phối hợp trong công tác triển khai các chiến dịch tiêm chủng" và sẽ nhanh chóng chia sẻ thông tin về cách thức tiến hành, cùng với những cam kết về những nội dung khác, chẳng hạn như sự minh bạch.

Tại Tây Ban Nha, công ty dược phẩm Reig Jofre thông báo đã đạt được thỏa thuận với hãng dược phẩm Johnson & Johnson của Mỹ để sản xuất vaccine ngừa COVID-19 tại một nhà máy ở thành phố Barcelona. Theo thỏa thuận, Reig Jofre sẽ chịu trách nhiệm về thành phần, sản xuất và đóng gói chừng nào vaccine này được nhà chức trách phê duyệt, trong khi chi nhánh Janssen của Johnson & Johnson sẽ phụ trách phân phối.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki thông báo chính phủ đã trích ra khoảng 3 tỷ zloty (tương đương 820,59 triệu USD) cho chương trình vaccine ngừa COVID-19 dự kiến bắt đầu vào tháng 1/2021.

Tại Nga, ngày 15/12  tất cả các khu vực của Nga đã bắt đầu tiến hành tiêm vaccine ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19. Bộ Y tế Nga đã lập kế hoạch phân phối thuốc để cung cấp cho các khu vực trong 3 tháng tới. Điều quan trọng là đảm bảo toàn bộ công việc này diễn ra suôn sẻ. 

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị bắt đầu tiến hành tiêm chủng quy mô lớn ở trong nước để phòng bệnh COVID-19, sau khi đã đảm bảo đủ vaccine phục vụ cho những công dân nằm trong nhóm có nguy cơ mắc bệnh cao.