Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới sắp cán mốc 25 triệu ca

(VOH) - Số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới theo thống kê của worldometers sáng nay đang là 24.888.299 ca. Số ca được chữa khỏi là 17.276.724 và tử vong là 840.431.

3 quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nhất của dịch bệnh vẫn là Mỹ, Ấn Độ và Brazil khi có số người mắc bệnh và tử vong cao nhất thế giới. Tuy nhiên, nếu tính theo tỷ lệ tử vong do Covid-19, châu Phi có 9 nước có tỷ lệ cao hơn mức trung bình chung toàn cầu là 3,4%, trong khi tỷ lệ của toàn châu lục thì chỉ ở mức 2,4%.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (CDC châu Phi) ngày 28/8 cho biết, số ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh Covid-19 ở châu lục này đã lên tới 1.220.511 người, trong đó có hơn 28.850 người đã tử vong.

covid-19, châu phi
Châu Phi có 9 nước có tỷ lệ cao hơn mức trung bình chung toàn cầu là 3,4% (Ảnh: AP)

5 nước có số ca mắc nhiều nhất là Nam Phi (620.132 ca), Ai Cập (98.062 ca), Morocco (57.085 ca), Nigeria (53.317 ca) và Ethiopia (48.140 ca). Tổng số ca mắc ở 5 nước này chiếm khoảng 72% tổng số ca trên toàn châu lục.

Dù vậy, một tín hiệu khả quan khác là trong một tuần qua, toàn châu Phi chỉ có thêm 58.417 ca mắc mới, giảm 20% so với tuần trước đó.

Tại Nam Mỹ, Peru hiện là nước chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 lớn thứ hai sau Brazil, với 621.997 ca nhiễm tính đến thời điểm này. Nước này đang có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tính trên dân số cao nhất thế giới.

Theo dữ liệu của Đại học Johns Hopkins (Mỹ), tỷ lệ tử vong trên mỗi 100.000 dân ở Peru đã tăng lên 86,2 người, vượt qua Bỉ với 85 ca tử vong/100.000 dân.

Tại Châu Âu, ngày 28/8, Hungary tuyên bố đóng cửa biên giới một lần nữa bắt đầu từ ngày 1/9 do lo ngại làn sóng mới của dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 bùng phát tại nước này.

Chánh văn phòng Nội các của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, ông Gergely Gulyas nêu rõ: "Từ ngày 1/9, công dân nước ngoài sẽ không được phép nhập cảnh vào lãnh thổ Hungary. Các công dân Hungary trở về từ nước ngoài sẽ phải cách ly 14 ngày hoặc phải trình 2 lần xét nghiệm âm tính (với virus SARS-CoV-2)".

Một nước Châu Âu khác cũng đang đối mặt với tình trạng dịch bệnh căng thẳng là Pháp. Nước này đã ghi nhận gần 7.400 ca nhiễm mới trong ngày 28/08, cao nhất từ khi phong tỏa.

Thực tế càng trở nên lo ngại hơn khi hàng triệu trẻ em nước này chỉ còn vài ngày nữa theo kế hoạch sẽ trở lại trường lần đầu tiên từ tháng 3.

MN (Tổng hợp)

Cập nhật Covid-19 sáng 29/8: Việt Nam không có ca mắc mới Covid-19 - Bản tin 6h sáng ngày 29/8 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 cho biết, không có ca mắc mới Covid-19 được ghi nhận.

Cập nhật dịch Covid-19 chiều 28/08: Thêm 2 ca mắc mới ở Hà Nội và Đà Nẵng - Ghi nhận 2 ca mắc mới, trong đó tại Đà Nẵng 1 ca và Hà Nội 1 ca (được cách ly ngay tại Hải Dương sau khi nhập cảnh). Việt Nam hiện có 1.038 bệnh nhân