Số ca nhiễm tại các điểm nóng về dịch bệnh COVID-19 tăng mạnh

(VOH) - Tin từ Bộ Y tế, đến hết ngày 21/3, tổng ca mắc COVID-19 thế giới trên 286 ngàn ca.

Các nước ngoài Trung Quốc có số ca mắc COVID-19 trên 205 ngàn ca, gấp 2,5 lần Trung Quốc. 186 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới ghi nhận trường hợp mắc.

Số ca mắc tại các điểm nóng mắc COVID-19 tăng theo cấp số nhân

Nguồn: Suckhoedoisong.vn

Theo thống kê, trong 1 tháng diễn biến dịch bệnh Covid-19, tỷ suất tử vong của Italy và Iran ở mức rất cao (Italy: 4032 người tử vong, tỷ suất 8,57% và Iran: 1556 người tử vong, tỷ suất 7,55%). Số ca mắc của Italy vượt trên 47 ngàn ca. Các nước Tây Ban Nha, Đức, Iran đều vượt trên 20 ngàn ca, Hoa Kỳ xấp xỉ con số trên.

Theo nhận định từ Bộ Y tế, số ca mắc tại các điểm nóng tăng theo cấp số nhân. Theo đó, sau 1 tháng, số ca mắc của Italy tăng gấp 166 lần, Tây Ban Nha từ 3 ca đã tăng lên gấp 8.000 lần (lên gần 25 ngàn ca), Đức tăng gấp 1.300 lần, Iran tăng gấp 216 lần, Hoa Kỳ tăng gấp 374 lần, Pháp tăng gấp 1.000 lần.

2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 số 93, 94 về Việt Nam trên chuyến bay SU290 - Tối 21/3, Bộ Y tế thông báo thêm 2 ca bệnh mắc COVID-19, nâng tổng số ca ở Việt Nam lên 94 trường hợp.
Từ 22/3: Tạm dừng nhập cảnh với người nước ngoài, người gốc Việt có giấy miễn thị thực - Thủ tướng vừa quyết định tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài vào Việt Nam, áp dụng từ 0h ngày 22/3/2020.