Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 100.000 người

(VOH) - Tính đến nay, chỉ trong vòng 4 tháng kể từ khi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, số người chết vì dịch bệnh này ở Mỹ đang cao nhất thế giới và đã vượt mốc 100.000 người.

Nước Mỹ là nước có số người chết vì dịch Covid-19 cao hơn bất kỳ quốc gia nào khác hiện nay với 100.276 trường hợp mắc bệnh đã tử vong. Điều này có nghĩa là tổng số người Mỹ chết trong tất cả các cuộc chiến tranh mà Mỹ trực tiếp tham chiến trong lịch sử cộng lại mới bằng số người Mỹ chết vì dịch Covid-19.

Ngoài ra, đây cũng là nước có số người nhiễm bệnh cao nhất thế giới với 1,69 triệu người nhiễm, chiếm đến 30% tổng số ca nhiễm trên toàn cầu.

Trong số các quốc gia có tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tính theo đầu người cao nhất, có 8/10 quốc gia là ở châu Âu. Mỹ đứng thứ 9 trong danh sách này với tỷ lệ khoảng 30/100.000 người, theo dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins.

Số người chết vì Covid-19 ở Mỹ vượt mốc 100.000 người

Số người chết vì nhiễm Covid-19 ở Mỹ đã vượt mốc 100.000 người. Ảnh: Reuters

Cách đây 4 tháng vào ngày 20/1, Mỹ xác nhận trường hợp nhiễm Covid-19 đầu tiên tại bang Washington. Các chuyên gia y tế cảnh báo khả năng Mỹ sẽ có thêm hàng triệu ca bệnh và số người tử vong sẽ tiếp tục tăng cao cho đến khi vaccine được đưa vào sử dụng rộng rãi.

Cho tới nay, Covid-19 là thảm họa y tế nghiêm trọng nhất tại Mỹ kể từ dịch cúm Tây Ban Nha năm 1918, sự kiện khiến 675.000 người nước này tử vong.

Dù số ca nhiễm mới và số ca tử vong theo ngày đang có xu hướng giảm, các chuyên gia cảnh báo con số này có thể sẽ tăng trở lại sau khi Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa.