"Tăng nhiệt" căng thẳng ở biên giới Ấn Độ và Trung Quốc

(VOH) – Ấn Độ cũng đã triển khai quân tại biên giới với Trung Quốc với số quân bằng số binh lính Trung Quốc tại đây.

Ngày 26/6, Ấn Độ lần đầu tiên cho biết nước này đã triển khai quân đội bằng với số lượng binh sĩ của Trung Quốc tại khu vực biên giới giữa hai nước sau khi binh lính hai bên xảy ra đụng độ gây thương vong mới đây tại thung lũng Galwan.  

Binh lính Ấn Độ đứng gác tại khu vực dọc biên giới với Trung Quốc

Binh lính Ấn Độ đứng gác tại khu vực dọc biên giới với Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cáo buộc Trung Quốc tạo ra căng thẳng bằng cách bắt đầu triển khai quân đội, đồng thời cảnh báo quan hệ giữa hai nước có thể bị suy yếu nếu tình trạng đối đầu tiếp diễn.

Cả Ấn Độ và Trung Quốc đều lên tiếng cáo buộc nhau không giữ cam kết tôn trọng Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) tại thung lũng Galwan.

Mặc dù hai bên đều cho biết mong muốn giảm leo thang căng thẳng nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Anurag Srivastava cho biết cả hai bên vẫn triển khai số lượng lớn binh sĩ tại khu vực, trong khi các cuộc tiếp xúc quân sự và ngoại giao vẫn đang tiếp tục.

Các chỉ huy của quân đội Ấn Độ và Trung Quốc đã họp nhóm tại khu vực Moldo ở phía Ranh giới kiểm soát thực tế (LAC) do Trung Quốc kiểm soát để thảo luận các biện pháp nhằm giảm leo thang căng thẳng ở khu vực biên giới.

Quảng Nam: Giám đốc Sở Tài chính làm đơn xin nghỉ việc - (VOH) - Chiều 26/6, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam - xác nhận ông Phan Văn Chín - giám đốc Sở Tài chính Quảng Nam, vừa gửi đơn xin nghỉ việc đến Ban tổ chức tỉnh ủy.