Thành phố Venice tổn thất nặng với đợt thủy triều lịch sử

(VOH) - Vào tháng 11 vừa qua, thành phố Venice nổi tiếng ở Đông Bắc Italy với các con kênh đã bị thủy triều dâng cao nhất trong hơn 50 năm.

Thành phố nổi tiếng với các con kênh này đã bị thủy triều dâng cao nhất trong hơn 50 năm, khiến du khách phải lội qua những con phố ngập lụt để tìm chỗ trú, trong khi gió mạnh khiến sóng dâng cao tại quảng trường St. Mark.

Thành phố Venice tổn thất nặng với đợt thủy triều lịch sử

Cảnh ngập lụt sau mưa lớn tại Venice, Italy ngày 15/11/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Theo trung tâm giám sát thủy triều, đợt triều dâng ngày 12/11 có đỉnh cao tới 1,87 mét, là mức cao nhất kể từ năm 1996. Khoảng 80% diện tích thành phố chìm trong nước.

Do ảnh hưởng của triều cường, ít nhất đã có 2 người thiệt mạng và nhiều công trình văn hóa đe dọa bị hư hại.

Theo Hiệp hội khách sạn thành phố Venice, Italy, quan ngại về tình trạng lũ lụt bất thường tương tự như đợt thủy triều lịch sử tháng 11 vừa qua đã khiến lượng đặt phòng khách sạn tại thành phố du lịch nổi tiếng này giảm tới 45%.

Người đứng đầu Hiệp hội khách sạn Venice Vittorio Bonacini cho biết, chỉ riêng trong 30 ngày qua, số đơn đặt phòng bị hủy đã lên mức đỉnh điểm 45%, khiến nhiều sự kiện, hội nghị cho năm tới bị hủy.

Tuy nhiên, ông cho rằng suy nghĩ của mọi người về tình trạng tại Venice khác xa với thực tế. Mức triều cường lịch sử vừa qua chỉ kéo dài trong hơn 1 giờ, trước khi tình hình bình thường trở lại.

Venice là thành phố lịch sử xinh đẹp ở Đông Bắc Italy, được xây dựng trên 118 hòn đảo, nằm giữa 175 kênh đào và kết nối với hơn 400 cây cầu. Tuy chỉ là một thành phố nhỏ với 50.000 cư dân, song Venice thu hút tới 36 triệu lượt du khách tham quan mỗi năm.