Thế giới đã có hơn 882.000 ca tử vong do Covid-19

(VOH) - Theo cập nhật từ trang worldometers, tính tới 6g30 ngày 06/09, thế giới đã có 27.041.614 ca nhiễm Covid-19 và 882.976 ca tử vong. Số ca nhiễm trong 24 giờ qua là 256.843.

Mỹ, Brazil và Ấn Độ vẫn là các quốc gia có tỷ lệ tử vong và tốc độ lây lan dịch bệnh Covid-19 nhanh nhất. Chỉ trong 24 giờ qua, Mỹ phát hiện thêm 39.743 ca nhiễm, Ấn Độ thêm 90.600 ca nhiễm và Brazil thêm 31.199 ca nhiễm.

Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, Ít nhất 7.000 nhân viên y tế trên toàn thế giới đã tử vong vì nhiễm Covid-19 khi đang điều trị cho bệnh nhân. Cụ thể, Mexico ghi nhận 1.320 trường hợp nhân viên y tế tử vong trong đại dịch Covid-19, tương đương khoảng 1/5 tổng số nhân viên y tế tử vong Covid-19 vì trên toàn thế giới. Các trường hợp tử vong của nhân viên ứng phó tuyến đầu tại Mỹ cũng lên tới gần 1.080; Vương quốc Anh với 649 người; Brazil với 634 người; Nga có 631 nhân viên y tế tử vong vì Covid-19.

Mỹ: Người nghèo Mỹ đang trở nên khốn khó vị đại dịch

Đến nay, Mỹ đã phát hiện tổng cộng 6.428.800 ca nhiễm Covid-19, 3.705.720 ca bệnh được chữa khỏi và 192.812 ca tử vong. Tỷ lệ lây lan dịch bệnh tại quốc gia này chưa hạ nhiệt khi trong vòng 24 giờ qua đã có thêm 701 ca tử vong.

Đại dịch Covid-19 đang khiến người nghèo tại Mỹ trở nên khốn khó hơn và nới rộng khoảng cách bất bình đẳng thu nhập tại nền kinh tế số một thế giới này.

Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell bày tỏ đặc biệt lo ngại về các gia đình phải đối mặt với nguy cơ bị tịch thu nhà. Gánh nặng dịch bệnh đã ảnh hưởng đến phần lớn những người có thu nhập thấp, đặc biệt là người làm thuê và không có nhiều tiền tiết kiệm, "những người rất dễ rơi vào cảnh thất nghiệp trong một thời gian dài."

Hiện các điều khoản chính trong gói chi tiêu 2.200 tỷ USD theo Đạo luật Cứu trợ, Hỗ trợ và An ninh kinh tế (CARES) nhằm giảm thiểu tác động của dịch bệnh đã hết hạn và cần thêm một gói cứu trợ mới trong bối cảnh đại dịch Covid-19 chưa có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Brazil có số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới

Tại Brazil, vùng dịch lớn thứ hai thế giới, số ca tử vong tăng lên 126.203 sau khi ghi nhận thêm 619 trường hợp. Ca nhiễm tại nước này tăng 31.199 trong 24 giờ qua, lên 4.123.000.

Covid-19
Hành khách đi bộ tới một ga tàu điện tại Rio de Janeiro, Brazil, ngày 16/07/2020. (Ảnh: Reuters)

Brazil là quốc gia có số ca nhiễm và trường hợp tử vong vì Covid-19 cao thứ 2 thế giới. Bộ Y tế Brazil cho biết, mặc dù quốc gia này đứng thứ hai về số ca mắc và số ca tử vong, nhưng Brazil đứng thứ 10 về tỷ lệ tử vong trên số ca mắc.

Vào hôm thứ Sáu, Bộ Y tế đã phân bổ 369 triệu đô la để tăng cường xác định những người đã tiếp xúc với các trường hợp nghi ngờ và được xác nhận nhiễm Covid-19. Mục tiêu là để tăng cường phản ứng đối phó với dịch bệnh, với những thay đổi trong kịch bản dịch tễ học.

Ấn Độ: Vùng dịch lớn thứ ba thế giới và lớn nhất châu Á

Hôm nay, Ấn Độ báo cáo mức tăng kỷ lục 90.600 ca nhiễm và 1.044 ca tử vong, nâng tổng số lên lần lượt 4.110.839 và 70.679.

Dù ca nhiễm đang tăng mạnh, chính phủ Thủ tướng Narendra Modi thể hiện lạc quan bằng cách chỉ ra tỷ lệ hồi phục cao tại Ấn Độ, với khoảng 75% tổng số ca nhiễm đã bình phục. New Delhi đang thảo luận với Moskva về vaccine Sputnik V.

Ấn Độ đã nới lỏng nhiều hạn chế hơn để giảm bớt áp lực kinh tế và sẽ cho phép tàu điện ngầm ở khu vực đô thị hoạt động trở lại từ ngày 07/09.

Tại thành phố Bengaluru, quán rượu được phép phục vụ rượu cho khách hàng từ 01/09 sau khoảng gần 6 tháng hoạt động này bị cấm. Họ vẫn phải đảm bảo quy định về giãn cách xã hội và chỉ được hoạt động với 50% công suất.

Nga: Học sinh đi học trở lại, không bị bắt buộc đeo khẩu trang

Nga, vùng dịch lớn thứ tư thế giới, báo cáo thêm 110 ca tử vong, nâng tổng số người chết lên 17.759. Số ca nhiễm tăng 5.205, lên 1.020.310. Nga dự kiến tiêm chủng hàng loạt vaccine Sputnik V cho nhóm dân số có nguy cơ nhiễm nCoV cao sẽ bắt đầu vào tháng 11-12.

Ngày 31/08, Nga bắt đầu dỡ bỏ hạn chế ngăn dịch ở phần lớn các khu vực của đất nước khi hàng triệu học sinh bước vào năm học mới giữa đại dịch. Học sinh sẽ không bị bắt buộc đeo khẩu trang trong lớp học, nhà ăn hoặc giờ nghỉ trưa, song sẽ được kiểm tra thân nhiệt khi tới trường.

Giáo viên và học sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang ở thủ đô Moskva, tâm dịch của Nga. Giới chức cho biết tất cả nhân viên trường học ở thủ đô đã được xét nghiệm nCoV.

Nam Phi: Nới lỏng hạn chế để mở cửa kinh tế

Nam Phi, vùng dịch lớn thứ bảy thế giới và là quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch tại châu Phi, ghi nhận 636.884 ca nhiễm và 14.779 ca tử vong, tăng lần lượt 1.806 và 101 ca.

Với số ca nhiễm mới giảm dần, Chính phủ Nam Phi đã dần nới lỏng hạn chế để cho phép hầu hết lĩnh vực của nền kinh tế mở cửa trở lại.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Nam Phi Zweli Mkhize cho biết nỗi lo lắng lớn nhất của họ là có thể xuất hiện làn sóng lây nhiễm thứ hai. Tổng thống Cyril Ramaphosa cũng cảnh báo ca nhiễm có thể gia tăng trở lại nếu người dân lơ là cảnh giác.

Pháp: Số ca nhiễm tăng trở lại

Pháp ghi nhận 8.550 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 317.706, trong đó 30.724 người chết. Ca nhiễm ở Pháp tăng trở lại sau một quãng thời gian kiềm chế được dịch, nhưng chủ yếu tập trung ở người trẻ có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứn nên không tạo ra áp lực mới với hệ thống bệnh viện.

Hơn 12 triệu trẻ em Pháp trở lại trường học vào ngày 01/09. Trẻ em trên 11 tuổi phải đeo khẩu trang trong lớp. Người lớn cũng phải đeo khẩu trang mọi lúc tại nơi làm việc, cả trong văn phòng và nhà máy.

Iran: Mở lại trường học từ ngày 05/09

Iran báo cáo 22.154 người chết sau khi ghi nhận thêm 110 ca. Trong khi đó, số ca nhiễm tăng thêm 1.894, lên tổng cộng 384.666 ca. Số ca nhiễm và tử vong vì nCoV tại Iran có xu hướng tăng trở lại từ cuối tháng 6. Chính quyền đã ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang ở những không gian công cộng kín, các tỉnh cũng được trao quyền để cân nhắc tái áp đặt các biện pháp giới hạn và phong tỏa.

Dù nhiều phụ huynh lo lắng về nguy cơ lây lan nCoV, Iran mở lại trường học từ ngày 05/09 với các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn.

MN (Tổng hợp)

Gần 27 triệu ca mắc COVID-19 trên toàn cầu - Tính đến 5 giờ sáng 05/09, tổng số ca mắc COVID-19 trên toàn cầu là khoảng 26,7 triệu người, hơn 877 ngàn người trong số này đã tử vong.

Tài tử 'The Rock' cùng gia đình từng mắc Covid-19 - Diễn viên Dwayne “The Rock” Johnson vừa tiết lộ, anh đã có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và miêu tả đó là “điều khó khăn nhất” mà anh từng phải đối diện.