Thị trưởng New York đe dọa phạt tổ chức của tổng thống Trump vì gây ô nhiễm

(VOH) - Thị trưởng New York đe dọa sẽ phạt Tổ chức Trump 2,1 triệu đô la mỗi năm bắt đầu từ năm 2030 trừ khi doanh nghiệp của Tổng thống Trump cắt giảm khí thải từ các tòa nhà.

Thị trưởng New York Bill de Blasio là người đang xem xét việc chạy đua vào Nhà Trắng vào năm 2020.

Một đạo luật của thành phố New York sẽ có hiệu lực vào ngày 17/5 tới đặt ra các tiêu chuẩn khí thải cho các tòa nhà lớn như tòa nhà 58 tầng - Trump Tower - tọa lạc trên Đại lộ Manhattan Fifth.

Tòa nhà Trump

Tòa nhà Trump tại quận Manhattan, New York.

Theo văn phòng thị trưởng thành phố cho biết, các tòa nhà phải chịu trách nhiệm cho gần 70% lượng khí thải nhà kính trong thành phố. Tuy nhiên, đến nay, thị trưởng chỉ mới nêu tên Tổ chức Trump như một đơn vị có khả năng phạm luật.