Thổ Nhĩ Kỳ: 20 người bị bắt giữ do tình nghi liên quan đến một đường dây thuộc tổ chức IS

(VOH) – Cơ quan thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ cho biết cảnh sát vừa bắt giữ 20 người nước ngoài nghi ngờ thuộc một đường dây liên kết với tổ chức Nhà nước Hồi giáo.

Hãng thông tấn Anadolu ngày thứ Hai đưa tin các nghi phạm bị bắt tại thủ đô Ankara bởi lực lượng cảnh sát chống khủng bố. Hiện vẫn chưa có thông tin về quốc tịch của các nghi phạm.

Đợt truy bắt diễn ra một ngày sau khi Mỹ thông báo lãnh tụ của IS là Abu Bakr al-Baghdadi đã bị giết tại Syria trong một đợt càn quét của Mỹ.

Cảnh sát thuộc lực lượng đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh sát thuộc lực lượng đặc biệt của Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: Reuters

Thổ Nhĩ Kỳ đã từng hứng một làn sóng các cuộc tấn công từ năm 2015 đến 2016 khiến 300 người chết. Các vụ tấn công đều được quy cho hai tổ chức là Nhà nước Hồi giáo và lực lượng dân quân người Kurd.

Trong trận chiến gần nhất, 39 người đã thiệt mạng khi một người đàn ông xả súng tại một hộp đêm ở Istanbul trong lễ ăn mừng Năm mới 2017. Vụ tấn công này đã được IS nhận trách nhiệm.