Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không tiếp tục cuộc tấn công tại Syria

(VOH) – Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ ra dấu hiệu tỏ ý sẽ không nối lại cuộc tấn công tại đông bắc Syria, theo thỏa thuận đạt được với Mỹ và Nga.

Bộ Quốc phòng nước này vào sớm ngày thứ Tư nói Mỹ vừa thông báo rằng lực lượng người Kurd tại Syria đã hoàn tất việc rút quân khỏi khu vực Thổ Nhĩ Kỳ tràn vào sau khi một lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày nhằm giúp cho việc rút quân diễn ra kết thúc.

Ảnh minh họa. Nguồn: AP

Quyết định ngừng chiến của Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra sau khi lãnh đạo Nga và Thổ Nhĩ Kỳ thông báo một thỏa thuận trong tuần tra chung cho gần hết khu vực biên giới đông bắc Syria sau khi người Kurd rút quân. Theo thỏa thuận này, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ duy trì quyền kiểm soát cho các khu vực họ nắm giữ kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công. Quân đội Nga và Syria kiểm soát phần còn lại của biên giới.

Bộ Quốc phòng nói: “Tại giai đoạn này, không còn cần thiết để tiến hành một chiến dịch mới bên ngoài khu vực hoạt động hiện tại."