Thủ lĩnh cấp cao của IS bị tiêu diệt tại Syria

(VOH) - Một hãng tin có quan hệ với Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vừa cho biết thủ lĩnh có tiếng tăm nhất của IS và có thời gian phục vụ lâu nhất cho tổ chức này đã bị tiêu diệt tại Syria.

Hãng tin Amaq của IS đưa tin, Abu Mohammad Al-Adnani, người phụ trách truyền thông kiêm phát ngôn viên của IS đã bị tiêu diệt tại thành phố Aleppo của Syria.

Tin cho hay, Al-Adnani đã thiệt mạng khi đang giám sát chiến dịch quân sự tại Aleppo.

Al-Adnani từng kêu gọi tiến hành “các cuộc tấn công kiểu sói đơn độc” nhằm vào các nước phương Tây.

Tên này là một trong những người sáng lập ra IS. Hắn được cho là đã từng lên kế hoạch tấn công khủng bố tại châu Âu và các nơi khác.

Thủ lĩnh cấp cao của IS Abu Mohammad Al-Adnani đã bị tiêu diệt tại Syria (Ảnh: DABIQ)

Chính phủ Mỹ từng treo thưởng 5 triệu USD cho việc bắt giữ Al-Adnani. Hãng tin Amaq không nói rõ về cái chết của tên này nhưng một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết liên quân do Mỹ dẫn đầu đã tiến hành cuộc không kích tại Syria vào ngày 30/8 và mục tiêu của cuộc không kích này chính là thủ lĩnh cấp cao của IS.

Vị quan chức này nói thêm rằng, “chúng tôi đang đánh giá kết quả của cuộc không kích này”.

Cái chết của Al-Adnani xảy ra giữa lúc IS đang liên tiếp gặp nhiều bất lợi tại chiến trường Syria và Iraq.

Al-Adnani, 39 tuổi, có tên khai sinh là Taha Sobhi Falaha. Hắn sinh ra tại thị trấn Binnish, gần phía Bắc Syria.

Giới chức Mỹ cho biết, sau khi xảy ra cuộc chiến tranh tại Iraq, Al-Adnani từng tham gia chiến đấu chống liên quân do Mỹ dẫn đầu tại quốc gia Trung Đông này.