Thủ tướng Anh cố gắng thuyết phục để có cuộc bầu cử vào ngày 12/12

(VOH) – Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm thứ Năm cho biết ông sẽ cho các nghị sĩ thêm thời gian bàn bạc về thỏa thuận mới cho Brexit chừng nào họ đồng ý tổ chức bầu cử vào tháng 12 tới.

Thủ tướng Anh hối thúc Đảng Lao động đối lập ủng hộ cuộc bỏ phiếu cho kế hoạch tổ chức một cuộc tổng tuyển cử, dự kiến sẽ diễn ra vào tuần tới.

Nếu Đảng Lao động đồng ý bầu cử, chính phủ sẽ cố gắng hoàn tất một thỏa thuận trước khi giải tán Quốc hội chuẩn bị cho chiến dịch ngày 6/11, Thủ tướng Johnson nói với truyền thông địa phương.

Động thái mới nhất này diễn ra một ngày sau khi luật Brexit rơi vào tình trạng khập khiễng sau khi các nghị sĩ từ chối kế hoạch của Johnson, là kế hoạch cần sự thông qua của Hạ viện trong ba ngày.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hy vọng tổ chức bầu cử ngày 12/12 tới. Ảnh: Reuters