Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên "vô điều kiện"

(VOH) - Theo trang Sankei (Nhật Bản), Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã đề nghị gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un một cách “vô điều kiện” với nỗ lực khôi phục quan hệ ngoại giao giữa hai nước.

Trả lời phỏng vấn của Sankei, ông Abe nêu rõ: “Tôi muốn gặp Chủ tịch Kim Jong Un vô điều kiện và đối thoại thẳng thắn với ông ấy trên tinh thần cởi mở. Việc chủ động giải quyết vấn đề (Triều Tiên) là điều vô cùng quan trọng với đất nước chúng ta. Chúng ta không thể phá vỡ thái độ nghi kỵ lẫn nhau giữa Nhật Bản và Triều Tiên nếu tôi với ông Kim không được đối thoại trực tiếp”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, Thủ tướng Abe cho biết ông đã yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump giúp giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc tại Triều Tiên vào những năm 1970 và 1980 khi hai nhà lãnh đạo này gặp nhau tại Nhà Trắng vào ngày 26/4 vừa qua.

Thủ tướng Nhật Bản sẵn sàng gặp lãnh đạo Triều Tiên "vô điều kiện"

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại cuộc gặp với Thủ tướng Canada Justin Trudeau tại Ottawa ngày 28/4/2019 (Ảnh: Reuters)

Hiện tại, phía Bình Nhưỡng chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu nào về việc sẵn sàng gặp Thủ tướng Nhật, dù lãnh đạo Kim Jong Un đang nhanh chóng tăng cường nỗ lực ngoại giao khi họp thượng đỉnh Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước, sau nhiều cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae In.

Cuộc gặp cuối cùng cho đến nay giữa các nhà lãnh đạo Nhật Bản và Triều Tiên là vào năm 2004, khi Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là ông Junichiro Koizumi gặp người cha quá cố của Kim Jong Un - ông Kim Jong-il. Tại cuộc họp hai bên cam kết sẽ hợp tác để giải quyết vấn đề công dân Nhật Bản bị bắt cóc.