Thượng đỉnh Mỹ - Triều: Mong chờ tuyên bố chấm dứt chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên

(VOH) - Rất có thể Mỹ và Triều Tiên sẽ thống nhất tuyên bố hòa bình, chấm dứt chiến tranh trên bản đảo Triều Tiên tại hội nghị thượng đỉnh sắp tới tại Việt Nam.

Theo hãng thông tấn Yonhap đưa tin thì "điều này hoàn toàn có khả năng xảy ra" - người phát ngôn văn phòng Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom trả lời với báo giới tại cuộc họp báo ở Seoul khi được hỏi liệu chương trình nghị sự giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ - Triều có bao gồm công bố kết thúc chiến tranh hay không.

Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ hai giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un sẽ diễn ra vào thứ tư và thứ năm tuần này (27, 28/2) tại Hà Nội.

Hội nghị diễn ra sau 8 tháng kể từ hội nghị thượng đỉnh đầu tiên giữa người đứng đầu hai quốc gia tổ chức tại Singapore - nơi đánh dấu bước ngoặt mang tính lịch sử khi hai nước đồng ý thống nhất phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Thượng đỉnh Mỹ - Triều

Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tại Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều lần đầu tiên tổ chức tại Singapore, tháng 6/2018 (Ảnh: Reuters)

Về mặt kỹ thuật, Bán đảo Triều Tiên hiện vẫn còn trong tình trạng chiến tranh sau khi chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 mới chỉ kết thúc bằng thỏa thuận ngừng bắn, không có hiệp ước hòa bình. Các bên ký kết thỏa thuận ngừng bắn bao gồm lực lượng Liên Hợp Quốc do Mỹ đứng đầu (tham chiến cùng quân đội Hàn Quốc) và Triều Tiên cùng Trung Quốc.

Một tuyên bố hòa bình có thể làm nên lịch sử. Hơn 6 thập kỷ sau khi cuộc chiến về cơ bản đã kết thúc thì có một tuyên bố như vậy dường như là lẽ thường. Tuy nhiên nếu không được thực hiện thông qua các bước đi cẩn thận, nó có thể gây ra một loạt các vấn đề mới cho Washington.

Thời gian trước đây, Triều Tiên – nơi tất cả các thành phố lớn và hầu hết cơ sở hạ tầng bị máy bay Mỹ ném bom phá hủy trong chiến tranh, đã đổ lỗi cho sự thù địch không nguôi của Washington trong suốt 70 năm qua khiến họ phải phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa tầm xa để tự vệ.

Ở chiều ngược lại, Mỹ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự rộng rãi ở Hàn Quốc để chống lại những gì mà họ tuyên bố là ý định của Triều Tiên tấn công Hàn Quốc. Mỹ cũng thực hiện một chính sách lâu dài, tẩy chay Triều Tiên và ủng hộ các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào nước này.

 

U.S., North Korea could agree to end Korean War at Vietnam summit: Yonhap

(Reuters) - South Korea’s presidential office said on Monday the United States and North Korea could agree to declare the end of the 1950-1953 Korean War in a summit between U.S. President Donald Trump and North Korean leader Kim Jong Un, the Yonhap news agency reported.

“The possibility is there,” presidential office spokesman Kim Eui-kyeom told a press briefing in Seoul when asked if an end-of-war declaration was on the summit agenda, according to Yonhap.

The two leaders will meet in Hanoi on Wednesday and Thursday, eight months after their historic summit in Singapore, the first between a sitting U.S. president and a North Korean leader, where they pledged to work toward the complete denuclearisation of the Korean peninsula.