Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cung cấp hơn 100 tỷ USD để đối phó với COVID-19

(VOH) - Thượng viện Mỹ hôm 18/3 đã thông qua dự luật cung cấp hơn 100 tỷ USD để đối phó với COVID-19.

Theo đó, dự luật cung cấp hơn 100 tỷ USD để đối phó với COVID-19 bằng cách tài trợ xét nghiệm miễn phí, nghỉ bệnh có lương trong thời điểm xảy ra dịch, mở rộng quy chế bảo hiểm thất nghiệp, bổ sung tài trợ thực phẩm cho người dân…  

Trước đó, dự luật đã được Hạ viện thông qua vào ngày 14/3.

Thượng viện Mỹ thông qua dự luật cung cấp hơn 100 tỷ USD để đối phó với COVID-19

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hiện dự luật sẽ được trình lên Tổng thống Donald Trump để ông ký ban hành luật. Tổng thống Trump đã bày tỏ ủng hộ dự luật trên.  

Được biết, quá trình đàm phán giữa đảng Dân chủ và chính quyền Donald Trump về dự luật trên gặp rất nhiều khó khăn, và mối quan tâm lớn nhất của các bên là việc Tổng thống Trump có thể phản đối dự luật này.

Tổng thống Trump từng đề xuất cắt giảm thuế lương để kích thích nền kinh tế, nhưng các nghị sĩ của hai đảng đều không mặn mà với đề xuất này. Ngoài ra, một số nghị sĩ đảng Cộng hòa không ủng hộ các biện pháp như mở rộng chi tiêu hỗ trợ y tế của liên bang.

Trước đó, Quốc hội Mỹ đã thông qua gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ USD để đối phó với Covid-19, và đã được Tổng thống Trump ký phê duyệt vào ngày 6/3.