Tìm thấy 146 thi thể trong vụ sạt lở mỏ ngọc tại Myanmar

(VOH) - Số người chết trong vụ sạt lở mỏ ngọc ở bang Kachin, phía bắc của Myanmar đã tăng lên 146.

Theo Xinhua, số nạn nhân trong vụ sạt lở mỏ ở bang Kachin (Myanmar) không ngừng tăng. Theo đó, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 146 thi thể trong bùn lầy và 31 người bị thương.

sạt lở đất

Các thi thể được tìm thấy sau vụ sạt lở (Ảnh: larongenow)

Những cơn mưa lớn đã khiến đất bùn sạt lở tại khu khai thác ngọc bích ở Hpakant lúc 8:00 sáng nay (giờ địa phương).

Cụ thể, một lượng bùn đất lớn cao 304,8 mét đã đổ sập xuống ao chứa chất thải tại một khu khai thác đã bị đình chỉ.

Dù hoạt động khai thác ngọc đã bị đình chỉ trong 3 tháng (từ ngày 1/7 đến ngày 30/9) nhưng những người công nhân tại đây vẫn tiến hành khai thác dẫn đến tai nạn đáng tiếc trên.

Số người thiệt mạng trong vụ lở đất mỏ ngọc tại Myanmar tăng lên 113 người - Theo Thejakartapost, số người thiệt mạng trong vụ lở đất mỏ ngọc tại Myanmar đã tăng lên con số hơn 100.

Sập mỏ ngọc ở Myanmar: Ít nhất 96 người thiệt mạng, hàng trăm người mất tích - Theo Xinhua, ít nhất 96 người đã thiệt mạng và hàng trăm người vẫn bị mắc kẹt sau vụ sập mỏ ngọc bích ở Hpakant, Myanmar vào sáng nay.