Tin nóng ngày 06/11/2018: Quan hệ Mỹ - Trung ấm dần lên trước thềm Hội nghị G20

(VOH) - Cuộc hội đàm được bảo mật an ninh ở mức cao nhất giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ được tổ chức vào thứ Sáu này sau khi bị hoãn, cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đang phần nào được cải thiện.

Cuộc hội đàm sắp tới đây được xem như dấu hiệu mới nhất cho thấy mối quan hệ giữa hai nước đã phần nào được cải thiện, nhất là khi Phó Chủ tịch Trung Quốc cho biết Bắc Kinh rất thiện chí đàm phán với Washington để giải quyết các tranh chấp thương mại thời gian qua.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng đã có một cuộc điện đàm vào tuần trước, như bước đánh dấu việc nối lại hoạt động đối thoại cấp cao giữa hai bên trước cuộc họp chính thức giữa hai nguyên thủ dự kiến tại Hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở Argentina vào cuối tháng 11 năm nay.

Cả Mỹ và Trung Quốc đều nhận định cuộc điện đàm này là tích cực. Tổng thống Mỹ Donal Trump dự đoán ông có thể thỏa thuận chi tiết hơn với Trung Quốc về vấn đề thương mại.

Theo Reuters, nhiều quan chức cấp cao hai nước như Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jame Mattis, Ủy viên Bộ Chính trị Trung Quốc Yang Jiechi và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Wei Fenghe cũng sẽ tham gia các cuộc đàm phán về ngoại giao và an ninh vào cuối tuần này tại Washington.

Tin nóng ngày 06/11/2018: Quan hệ Mỹ - Trung ấm dần lên trước thềm Hội nghị G20

Quốc kỳ hai nước tại Hội nghị giữa Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và Ngoại trưởng Trung Quốc tại Đại lễ đường Nhân dân Trung Quốc ngày 14/06/2018 (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc cho biết vào tháng trước, hai nước đã đồng ý “về mặt nguyên tắc” để tổ chức vòng đàm phán an ninh ngoại giao lần thứ hai vào tháng 10 nhưng đã hoãn lại theo yêu cầu từ phía Washington trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang về các vấn đề thương mại, chủ quyền của Đài Loan và cả vấn đề về Biển Đông.

Chính quyền Tổng thống Trump đã thực hiện hàng loạt biện pháp chống lại Trung Quốc vì hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, thiết lập rào cản thương mại đối với các doanh nghiệp Mỹ và làm thâm hụt thặng dư thương mại của Mỹ lên đến mức kỷ lục 40,2 tỷ USD trong tháng 9 vừa qua.

Không chỉ Mỹ bị thiệt hại, cuộc chiến thương mại giữa hai cường quốc với hàng tỷ đô la thuế quan nhập khẩu mà hai bên áp đặt cho đối phương cũng đang bắt đầu làm tổn hại đến nền kinh tế của Trung Quốc, ảnh hưởng đến giá trị cổ phiếu và đồng Nhân dân tệ.

 

Frost thaws in U.S.-China ties ahead of G20 meeting

The United States and China will hold a delayed top-level security dialogue on Friday, the latest sign of a thaw in relations, as China’s vice president said Beijing was willing to talk with Washington to resolve their bitter trade dispute.

The resumption of high-level dialogue, marked by a phone call last week between Presidents Donald Trump and Xi Jinping, comes ahead of an expected meeting between the two at the G20 summit in Argentina starting in late November.

China and the United States have both described last week’s telephone call between Xi and Trump as positive. Trump predicted he’d be able to make a deal with China on trade.

In a concrete sign of the unfreezing, the U.S. State Department said Secretary of State Mike Pompeo, Defense Secretary Jim Mattis, Chinese politburo member Yang Jiechi and Defense Minister Wei Fenghe will take part in diplomatic and security talks later this week in Washington.

China said last month the two sides had initially agreed “in principle” to hold the second round of diplomatic security talks in October but they were postponed at Washington’s request amid rising tensions over trade, Taiwan and the South China Sea.

Trump has railed against China over intellectual property theft, entry barriers to U.S. business and a gaping trade deficit, which U.S. data showed reached a record $40.2 billion in September.

The trade war, which has seen both sides impose tariffs on billions of dollars worth of the other’s imports, is beginning to hurt China’s economy and has battered Chinese shares and the yuan currency.

 

Trung Quốc khai mạc triển lãm hàng không lớn nhất nước: Triển lãm hàng không lớn nhất Trung Quốc Airshow China vừa khai mạc vào hôm nay 6/11 tại thành phố biển Chu Hải với nhiều điểm nổi bật.
Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ sẽ gặp lãnh đạo Triều Tiên tại NY vào thứ 5: Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo sẽ chủ trì một cuộc đàm phán mới với Triều Tiên tại NY vào thứ 5 với hy vọng sẽ mở ra một hướng đi mới cho hội nghị thượng đỉnh lần 2 của hai nước về phi hạt nhân hóa.