Tin nóng ngày 2/1/2019: Trump mong đợi một cuộc gặp mới với lãnh đạo Triều Tiên

(VOH) – Hôm 2/1, Tổng thống Trump cho biết ông đang trông chờ có thêm một cuộc gặp thượng đỉnh khác với Kim Jong-un.

Phát ngôn được đưa ra chỉ một ngày sau khi lãnh đạo Triều Tiên cảnh báo sẽ có chiến lược khác về đàm phán hạt nhân nếu các lệnh trừng phạt của Mỹ vẫn tồn tại.

Tổng thống Mỹ viết trong bài đăng mới trên Twitter: “Tôi cũng trông đợi gặp mặt với Chủ tịch Kim, là người nhận ra được việc Triều Tiên đang sở hữu tiềm năng kinh tế lớn!”

Nhà lãnh đạo Mỹ đưa ra bình luận trên sau khi trích dẫn một nhận định năm mới của lãnh đạo Triều Tiên rằng quốc gia này sẽ không còn tiến hành thử nghiệm hay phổ biến các vũ khí hạt nhân nữa.

Tại cuộc gặp hồi tháng 6/2018 ở Singapore, Trump và Kim đã ký kết một thỏa thuận khá mơ hồ về vấn đề giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên kể từ đó, tiến trình thực hiện đã bị đình trệ khi vẫn tồn tại tranh cãi giữa Mỹ và Triều Tiên.

Tổng thống Trump cũng từng tuyên bố muốn gặp gỡ Chủ tịch Kim lần thứ hai trong khoảng đầu năm nay.

Triều Tiên đang yêu cầu giảm nhẹ việc áp đặt một loạt lệnh trừng phạt liên quan đến chương trình hạt nhân từ phía Mỹ, thậm chí cáo buộc việc Mỹ khăng khăng nhắm vào chủ đề phi hạt nhân hóa là một động thái  gần giống kiểu “gangster”.

Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un tại cuộc gặp thượng đỉnh vào tháng 6/2018 ở Singapore. Ảnh: AFP

 

Trump says looks forward to new meeting with N.Korea's Kim

(AFP) - President Donald Trump said Tuesday he looked forward to another summit with Kim Jong Un, a day after the North Korean leader warned Pyongyang could take a different approach to nuclear talks if US economic sanctions persist.

"I also look forward to meeting with Chairman Kim who realizes so well that North Korea possesses great economic potential!" Trump said in a brief tweet.

The US leader made his comment after citing news coverage of Kim's New Year remark that the North had declared it would neither make nor test nuclear weapons any longer, or proliferate them.

At a summit with Trump in Singapore in June, the two signed a vaguely worded pledge on denuclearization of the Korean peninsula.

But progress has since stalled with Pyongyang and Washington arguing over what that means.

Trump has previously said that he hoped to have a second meeting with Kim early this year.

But the North is demanding relief from the multiple sanctions over its banned nuclear weapons and ballistic missile programs, and has condemned US insistence on its nuclear disarmament as "gangster-like."

Kim, in his New Year speech, said that if the US continues with sanctions "we may be compelled to find a new way for defending the sovereignty of the country and the supreme interests of the state."

He added he was willing to meet Trump at any time and would seek "to obtain without fail results which can be welcomed by the international community."

Indonesia: Sạt lở làm thiệt mạng 15 người ngay dịp năm mới: Theo các nhà chức trách, các đội cứu hộ tại Indonesia đã tìm kiếm các nạn nhân của hàng loạt vụ sạt lở làm thiệt mạng ít nhất 15 người vào dịp năm mới sau một năm thiên tai làm thiệt mạng hàng ngàn người.

 

Tập Cận Bình tuyên bố Đài Loan “phải và sẽ” sáp nhập với Trung Quốc: Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thúc đẩy người dân Đài Loan hãy chấp nhận việc họ “sẽ và phải” được sáp nhập với Trung Quốc.

 

Castro cáo buộc Mỹ “đối đầu” với Cuba trong ngày kỷ niệm độc lập: Cựu chủ tịch của Cuba, ông Raul Castro đã cáo buộc Mỹ quay trở lại với chính sách đối đầu.