Tin nóng ngày 21/11/2018: 85.000 trẻ em tử vong vì suy dinh dưỡng tại Yemen

(VOH) - Theo ước tính, khoảng 85.000 trẻ em dưới 5 tuổi đã tử vong vì suy dinh dưỡng cấp tính trong 3 năm chiến tranh tại Yemen.

Tổ chức cứu trợ trẻ em (Save the Children) cho biết thêm, con số này tương đương với toàn bộ trẻ em dưới 5 tuổi tại thành phố lớn thứ 2 của nước Anh là Birmingham.

Tin nóng ngày 21/11/2018: 85.000 trẻ em tử vong vì suy dinh dưỡng tại Yemen

Trẻ em dưới 5 tuổi đang đứng trước nguy cơ tử vong cao vì suy dinh dưỡng trầm trọng.

Liên Hiệp Quốc cảnh báo vào tháng trước rằng, có tới 14 triệu người Yemen đang bên bờ vực lâm vào nạn đói, và hiện tại đất nước này đang cố gắng kêu gọi các cuộc đàm phán để chấm dứt một cuộc chiến tranh kéo dài 3 năm đã gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới.

Cuộc chiến tranh leo thang vào năm 2015 đã tàn phá Yemen, khi liên minh do Ả Rập Saudi dẫn đầu phát động một chiến dịch không chiến chống lại phong trào nổi loạn Houthi buộc Tổng thống Abdrabbuh Mansour Hadi phải chạy trốn ra nước ngoài.

Theo Liên Hiệp Quốc, có ít nhất 6.800 người thiệt mạng và 10.700 người bị thương trong chiến tranh. Cuộc giao tranh và một phần bị phong tỏa bởi phiến quân cũng khiến cho 22 triệu người cần viện trợ nhân đạo, tạo ra tình trạng kiểm soát lương thực khẩn cấp lớn nhất thế giới, đồng thời dẫn đến một ổ dịch tả làm ảnh hưởng đến 1,2 triệu người.

 

Yemen crisis: 85,000 children 'dead from malnutrition'

An estimated 85,000 children under the age of five may have died from acute malnutrition in three years of war in Yemen, a leading charity says.

The number is equivalent to the entire under-five population in the UK's second largest city of Birmingham, Save the Children adds.

The UN warned last month that up to 14m Yemenis are on the brink of famine.

It is trying to revive talks to end a three-year war which has caused the world's worst humanitarian crisis.

Yemen has been devastated by the conflict. Fighting escalated in 2015 when a Saudi-led coalition launched an air campaign against the Houthi rebel movement which had forced President Abdrabbuh Mansour Hadi to flee abroad.

At least 6,800 civilians have been killed and 10,700 injured in the war, according to the UN. The fighting and a partial blockade by the coalition have also left 22 million people in need of humanitarian aid, created the world's largest food security emergency, and led to a cholera outbreak that has affected 1.2 million people.

Bùng phát nhiễm khuẩn E.coli mới từ rau diếp ở Mỹ và Canada: Các quan chức y tế Mỹ và Canada cho biết, rau diếp lá dài có liên quan tới đợt bùng phát khuẩn E.coli mới, đồng thời khuyến cáo người dân ngừng ăn loại rau diếp này.

 

Interpol công bố Chủ tịch mới: Tổ chức Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) vừa công bố bầu ứng viên người Hàn Quốc Kim Jong-yang làm tân Chủ tịch của tổ chức này.

 

Việc chấm dứt “Quỹ hỗ trợ cho nạn nhân là phụ nữ mua vui”có thể hủy hoại quan hệ Nhật - HànViệc Hàn Quốc giải thể “Quỹ hỗ trợ cho nạn nhân là phụ nữ mua vui” là hành động mạo hiểm đối với mối quan hệ với Nhật Bản, theo Thủ tướng Nhật Abe.

 

Úc rút khỏi hiệp ước di trú của Liên Hiệp QuốcÚc sẽ không tham gia hiệp ước về di trú của Liên Hiệp Quốc vì nó sẽ hại đến chính sách nhập cư và an ninh quốc gia, theo Thủ tướng Scott Morrison.

 

Bà Theresa May bay tới Brussels để hoàn thành thỏa thuận Brexit: Thủ tướng Anh Theresa May sẽ gặp các quan chức của Liên minh Châu Âu (EU) trong khi hai bên sẽ hoàn tất thỏa thuận Brexit kịp lúc cho hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Châu Âu vào chủ nhật.