Tổng thống Ai Cập kêu gọi cả nước chung sức chống lại phiến quân Hồi giáo

(VOH) - Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi đang kêu gọi quốc gia ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ nhằm đánh bại phiến quân Hồi giáo.

Tổng thống Abdel-Fattah el-Sissi nhấn mạnh rằng đây là nhiệm vụ của mỗi người dân Ai Cập.

Tổng thống Ai Cập Abdel-Fattah el-Sissi. Ảnh: AP

Lời kêu gọi được đưa ra trong ngày 7/8, sau khi sự kiện hồi đầu tuần một chiếc xe hơi cài bom phát nổ bên ngoài một bệnh viện chuyên về ung thư lớn nhất nước nằm tại Cairo. Vụ đánh bom xe làm chết ít nhất 20 người. Đây là vụ đánh bom gây thương vong nhiều nhất tại thủ đô Ai Cập trong vòng hai năm qua.

Tổng thống el-Sissi phát biểu trên truyền hình rằng đây “không phải nhiệm vụ của riêng Chính phủ nhằm đánh bại phiến quân, mà là của chúng ta, với tư cách một cộng đồng để cho thế hệ con cháu chúng ta hiểu, khai sáng và bảo vệ chúng trong cuộc chiến chống chủ nghĩa cực đoan này.”

Chính phủ vừa cáo buộc nhóm phiến quân có tên Hasm có liên kết với tổ chức Anh em Hồi giáo là người thực hiện vụ đánh bom xe hôm Chủ nhật 4/8.