Tổng thống Erdogan quyết tâm xúc tiến thỏa thuận mua tên lửa với Nga

(VOH) – Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 6/3 cho biết không cần xem xét lại hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa của Nga đang gây tranh cãi.

Ngoài ra, ông Erdogan nói thêm có thể xem xét tiếp tục ký một số hợp đồng mua bán khác nữa.

Đồng minh lâu đời của NATO là Mỹ và cũng là nhà cung cấp đa số thiết bị quân sự cho Thổ Nhĩ Kỳ đã cố gắng gây áp lực buộc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ thỏa thuận mua bán dàn S-400 này với lý do không tương thích với các hệ thống vũ khí đã thiết lập.

Mỹ còn nêu ý kiến rằng thỏa thuận mua bán này của Nga có thể là một nỗ lực gây biến động trong khu vực.

S-400 là hệ thống vũ khí chống tên lửa và phòng không tinh vi, tương tự như Patriot của Mỹ.

Thổ Nhĩ Kỳ quyết giữ thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga

Thổ Nhĩ Kỳ quyết giữ thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga. Ảnh: AFP

Erdogan cũng lưu ý quyết định của Washington về việc rút các đặc quyền thương mại của Thổ Nhĩ Kỳ, cảnh báo rằng "không ai nên cố gắng đẩy chúng tôi đến bước phải sử dụng các biện pháp như vậy".