Tổng thống Indonesia sẽ cải tổ nội các trước nhiệm kỳ thứ hai

(VOH) – Tổng thống Joko Widodo cân nhắc cải tổ nội các trước khi bước và nhiệm kỳ 5 năm tiếp theo vào tháng 10.

Thông tin trên nằm trong một cuộc phỏng vấn mà ông Widodo thực hiện với tờ báo Tempo, đăng tải trong ngày 29/4.

Ông Widodo sẽ cải tổ nội các trước khi bước vào nhiệm kỳ thứ 2. Ảnh: Reuters

Widodo đã thắng trong kỳ bầu cử với tỷ lệ 10% điểm dẫn trước, theo kết quả không chính thức từ các điểm bỏ phiếu, dù kết quả chính thức phải đến ngày 22/5 mới được công bố.

Trong cuộc phỏng vấn, Widodo tiết lộ sẽ không khăng khăng chọn các nhà kỹ trị thay vì các chính trị gia.

Suy đoán về việc cải tổ nội các đã dấy lên trong giới chính trị gia và quan chức chính phủ trước cuộc bầu cử ngày 17 tháng 4, với khả năng một số bộ trưởng phụ trách các dự án kinh tế sẽ bị thay thế.

Theo nguồn tin từ chính phủ cho Reuters biết, Tổng thống trong nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục công cuộc cải cách kinh tế, với trọng tâm là giải quyết vấn đề đầu tư nước ngoài, hệ thống giáo dục gặp khó khăn và các quy tắc lao động nghiêm ngặt.

Trong nhiệm kỳ trước, ông Widodo cũng đã tiến hành cải tổ nội các vài lần.