Tổng thống Iran từ chối đơn từ chức của ngoại trưởng Zarif

(VOH) - Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 27/2 đã bác đơn xin từ chức của Ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif vì cho rằng việc này đi ngược lại các lợi ích quốc gia của Cộng hòa Hồi giáo.

Hãng thông tấn nhà nước Iran (IRNA) đăng tải lá thư của ông Rouhani nêu rõ: "Do Lãnh tụ tối cao miêu tả ông (Zarif) là một người 'đáng tin, dũng cảm và có ý thức' trong mặt trận chống lại những sức ép lan rộng của Mỹ, vì vậy tôi coi việc chấp thuận đơn xin từ chức của ông là đi ngược lại những lợi ích quốc gia và bác bỏ nó".

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Qassem Soleimani, Chỉ huy lực lượng đặc biệt Quds trực thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) của Iran cho biết ông Zarif là người chịu trách nhiệm chính về đối ngoại và được Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei ủng hộ.

Tổng thống Iran từ chối đơn từ chức của ngoại trưởng Zarif

Tổng thống Iran Hassan Rouhani (trái) và ngoại trưởng Mohammad Javad Zarif (Ảnh: IRNA)

Cũng vào hôm nay 27/2, ông Zarif cũng đã gửi lời cảm ơn người dân Iran qua một bài đăng trên Instagram. Ông bày tỏ: "Là người mang nhiệm vụ phụng sự đất nước, tôi chưa bao giờ có bất kỳ mối quan tâm nào khác ngoài các chính sách đối ngoại và vị thế ngoại giao của Iran trên trường quốc tế."

Sau tuyên bố của Tổng thống Rouhani, hãng thông tấn bán ISNA đưa tin ông Zarif đã tham dự một buổi lễ chào đón thủ tướng Armenia đến thăm Tehran.

Trước đó, vào thứ hai, ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif đã bất ngờ thông báo từ chức đến công chúng qua trang Instagram của mình. Ông không đưa ra lý do cụ thể cho việc từ chức, tuy nhiên nhiều ý kiến cho rằng ông đang phải hứng chịu nhiều chỉ trích từ những quan chức theo đường lối cứng rắn, bài phương Tây ở Tehran sau khi Mỹ tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân vào tháng 5/2018 và tái áp đặt những lệnh trừng phạt nhằm vào Iran.

 

Rouhani rejects resignation of Iran foreign minister Zarif

(Reuters) - Iranian President Hassan Rouhani rejected on Wednesday the resignation of Foreign Minister Mohammad Javad Zarif, standing by a moderate ally long targeted by hardliners in internal factional struggles over a 2015 nuclear deal with the West.

Zarif - a U.S.-educated veteran diplomat who helped craft the pact that curbed Iran’s nuclear program in return for sanctions relief - announced his resignation on Instagram on Monday.

“As the Supreme Leader has described you as a ‘trustworthy, brave and religious’ person in the forefront of resistance against widespread U.S. pressures, I consider accepting your resignation against national interests and reject it,” Rouhani said in a letter published on state news agency IRNA.

In another show of confidence, senior Revolutionary Guards commander Qassem Soleimani said Zarif was the main person in charge of Iranian foreign policy and he was supported by the Supreme Leader, Ayatollah Ali Khamenei.

On Wednesday, Zarif thanked Iranians for their support. “As a modest servant I have never had any concern but elevating the foreign policy and the status of the foreign ministry,” he added in an Instagram post.

After Rouhani’s announcement, the semi-official ISNA news agency reported that Zarif had attended a ceremony to welcome Armenia’s prime minister to Tehran.

Zarif gave no specific reasons for his resignation.