Tổng thống Trump nói Mỹ sẽ không bán tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ

(VOH) – Mỹ cho biết sẽ không bán máy bay tiêm kích F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ sau quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa S-400 của Nga.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ Mỹ sẽ không bán các máy bay tiêm kích F-35 sau khi Thổ Nhĩ Kỳ công khai quyết định mua hệ thống phòng thủ tên lửa từ Nga.

Dàn S-400 của Nga được chuyển đến Ankara

Dàn S-400 của Nga được chuyển đến Ankara. Ảnh: AFP/Getty Images

Chính quyền Trump đã nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ rằng sẽ chấm dứt hợp đồng bán F-35 nếu Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống phòng không S-400 vì lý do không tương thích với hệ thống phòng thủ của NATO và có thể gây hại cho việc bảo mật thông tin công nghệ của loại máy bay F-35. Thổ Nhĩ Kỳ đang là thành viên NATO.

Tổng thống Trump đã chỉ trích chính quyền Obama vì đã không bao giờ đạt được một hợp đồng mua bán hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ nào cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trump nói thêm Thổ Nhĩ Kỳ đã có đơn đặt hàng hơn 100 chiếc F-35 nhưng vì nước này cũng đặt mua dàn phòng thủ tên lửa S-400 của Nga nên hợp đồng trị giá hàng tỷ đô la Mỹ này sẽ không được thực hiện.

Phát biểu trên được ông Trump đưa ra ngày 16/7 trong khuôn khổ cuộc họp Nội các tại Nhà Trắng.