Trực thăng quân sự chở quan chức nước ngoài rơi ở Myanmar

(VOH) - Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, một trực thăng quân sự của Myanmar chở theo các quan chức nước ngoài vừa gặp nạn rơi tại khu vực miền Đông Myanmar vào chiều nay 6/3.

Theo người phát ngôn của lực lượng quân sự Thái Lan Zaw Min Tun, trực thăng quân sự nói trên vừa cất cánh không lâu từ khu vực làng Lwe Khan nằm ở tỉnh Shan ở phía bắc Myanamar thì không may xảy ra tai nạn. Được biết, máy bay đang trên đường đến Yangon.

Ông cũng cho biết hai phi công trên trực thăng bị thương, nhưng từ chối tiết lộ chi tiết.

Một vụ rơi máy bay trực thăng ở Myanmar. Ảnh: India.com

Hãng tin Reuters dẫn lời nguồn tin từ cơ quan ngoại giao phương Tây cho biết, các quan chức nước ngoài trên trực thăng đến từ nhiều quốc gia khác nhau, bao gồm cả Mỹ. Tuy nhiên, may mắn không có ai bị thương quá nặng.

Nguồn tin này cũng cho biết các quan chức nước ngoài này đến Myanmar để tham dự một cuộc họp. Khu vực tổ chức họp là nơi chính quyền Myanmar vừa bắt giữ một lượng lớn ma túy, hóa chất và các thiết bị khác có liên quan trị giá lên đến 37 triệu USD.