Trump chuyển sang tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri gốc Phi

(VOH) - Do luôn bị đối thủ dẫn trước trong các cuộc thăm dò, ứng viên đảng Cộng hòa tại Mỹ, ông Donald Trump bắt đầu tìm cách xoay chuyển tình thế.

Vốn là người được đông đảo người Mỹ da trắng ủng hộ để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa, nay ông Trump bất ngờ chuyển sang tìm kiếm sự ủng hộ của người Mỹ gốc Phi khi nói rằng "Quý vị có gì để mất?"

Ông Donald Trump tại một cuộc vận động tranh cử ở Michigan (Ảnh: Getty)

Phát biểu trước cử tọa gần như toàn người da trắng tại một cuộc vận động tranh cử ở bang Michigan, ông Trump nói rằng cử tri da đen "đang sống trong nghèo khó" và "trường học cho cộng đồng này rất tệ".

Ông hứa sẽ "làm một điều gì đó" cho người Mỹ gốc Phi tại những nơi mà chính sách của đảng Dân chủ bị thất bại.

"Nếu quý vị tiếp tục bỏ phiếu cho những người cũ, quý vị sẽ tiếp tục nhận được kết quả tương tự", ông nói.

Ông cho rằng đối thủ của ông, bà Hillary Clinton, ứng viên đảng Dân chủ "thà tạo việc làm cho người tị nạn còn hơn cho thanh niên da đen đã trở thành những người tị nạn ngay tại nước mình nhưng đang thất nghiệp ".

Bà Hillary nhận định rằng phát biểu của ông Trump là "thiếu hiểu biết".

Tranh thủ sự ủng hộ của cử tri gốc Phi

Ông Trump còn dự đoán ông sẽ nhận được 95% phiếu bầu từ người Mỹ gốc Phi nếu ông giành thắng lợi và tiếp tục tranh cử nhiệm kỳ thứ hai vào năm 2020.

Tổng thống đương nhiệm Barack Obama là vị tổng thống được cử tri người Mỹ gốc Phi yêu thích nhất từ trước đến nay khi ông nhận được đến 93% phiếu bầu từ cử tri da đen trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2012.

Tính đến nay, tỷ lệ cử tri người Mỹ gốc Phi ủng hộ ông Trump là rất thấp.

Các cuộc thăm dò mới đây cho thấy chỉ khoảng 2% cử tri da đen nói họ sẽ bỏ phiếu cho tỉ phú Trump.

Tuy nhiên, Trump lại nhận được sự ủng hộ rất mạnh mẽ từ những người theo học thuyết “người da trắng là trên hết”.

Bóng ma phân biệt chủng tộc

Những người ủng hộ Trump mạnh mẽ đều là nhóm cử tri da trắng (Ảnh: AP)

Đã từng xảy ra những vụ người biểu tình gốc Phi bị những người ủng hộ Trump tấn công tại các cuộc vận động tranh cử.

Một cuộc điều tra của báo New York Times cho thấy, những người ủng hộ Trump thường xuyên dùng những ngôn từ phân biệt chủng tộc tại các cuộc vận động tranh cử.

Lần kêu gọi sự ủng hộ của cử tri gốc Phi của ông Trump vào ngày 19/8 vừa qua là lần thứ 3 trong tuần ông làm thế.

Một số nhà phân tích cho rằng, sau nhiều tuần bị đối thủ dẫn trước trong các cuộc thăm dò, Trump đang tìm cách xoay chuyển tình thế nhằm mở rộng đối tượng ủng hộ mình, thu hút thêm những cử tri thuộc tầng lớp lao động không phải người da trắng.

Nhiều nhà bình luận đã viết trên mạng xã hội Twitter rằng, họ cảm thấy khó hiểu với cách mà Trump lôi kéo cử tri gốc Phi.