Trung Quốc bắt giữ đối tượng tấn công trẻ em ngay thủ đô Bắc Kinh

(VOH) - Một người đàn ông đã bị bắt giữ sau khi tấn công trẻ em tại một trường tiểu học ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc - nơi có tỷ lệ tội phạm bạo lực luôn ở mức cực thấp.

Theo cơ quan chức năng quận Tây Thành, Bắc Kinh thông tin trên mạng xã hội, vụ việc đã khiến 20 trẻ em bị thương và các em đã được đưa vào bệnh viện. Trong đó có 3 em bị thương nặng nhưng hiện tại tình hình đã ổn định.

Ngoài ra, cơ quan quận Tây Thành cũng không cung cấp chi tiết vụ tấn công, nhưng nhiều nguồn tin trên mạng xã hội cho biết các em bị tấn công bằng dao vào đầu.

Theo Reuter, có khoảng 6 xe cảnh sát đậu túc trực bên ngoài bệnh viện gần trường học của các trẻ em bị thương trong vụ việc, tuy nhiên hiện tại phía cảnh sát từ chối cung cấp thông tin cho báo chí.

Trung Quốc bắt giữ đối tượng tấn công trẻ em ngay thủ đô Bắc Kinh

Cảnh sát Bắc Kinh túc trực ngay bên ngoài cổng trường tiểu học nơi xảy ra vụ tấn công học sinh vào hôm nay 08/01 (Ảnh: Reuters)

Trung Quốc bắt giữ đối tượng tấn công trẻ em ngay thủ đô Bắc Kinh

Cảnh sát Trung Quốc hướng dẫn các giáo viên cách ứng phó một cuộc tấn công trường học trong một buổi tập huấn năm 2010. Ảnh: AFP.

So với nhiều nước khác, tỷ lệ tội phạm tại Trung Quốc không cao. Tuy nhiên những năm gần đây đã xảy ra một loạt vụ tấn công bằng dao và rìu ở nước này, thường nhằm vào các em nhỏ học sinh.

Vào hôm qua, tòa án thành phố Bằng Tường thuộc Quảng Tây, miền nam Trung Quốc vừa tuyên án tử hình với đối tượng dùng dao tấn công học sinh tại một trường mẫu giáo ở Quảng Tây khiến 12 trẻ em bị thương vào tháng 1/2017. Bản án dự kiến sẽ được thực thi trong tháng này.

 

Man arrested after attack on children in rare violence in China's capital

(Reuters) - A man was arrested after attacking students at a primary school in Beijing on Tuesday, according to a district government, in a rare act of violence against children in the Chinese capital.

Twenty children were wounded and were taken to hospital, the Xicheng district government said in a post on its social media account.

Three of them suffered heavy injuries but their condition was stable, it said.

The Xicheng government did not give other details of the attack, but posts on social media said the children suffered knife wounds to the head.

About six police cars were parked outside a hospital near the school, according to a Reuters witness.

Police declined to comment by telephone when asked about the attack.

Violent crime is rare in China but there has been a series of knife and axe attacks in recent years, many targeting children.

In January 2017, a man in southern China stabbed 12 children with a vegetable knife to extract revenge for his life not going as he wanted and a dispute with a neighbor.

The man was executed this month.