Trung Quốc: Lũ lớn làm chết 61 người, hơn 300 ngàn người di tản

(VOH) – Mưa lớn kéo dài và lũ lụt tại Trung Quốc trong tuần này đã khiến 61 người chết, 350.000 người phải sơ tán.

61 người đã thiệt mạng trong mưa lũ tại miền trung và nam Trung Quốc trong tuần này và có đến 350.000 người phải di tản khỏi nơi ở, theo thông tin từ cơ quan cứu hộ.

Đội cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng lũ tại tỉnh Quảng Đông ngày 10/6.

Đội cứu hộ đưa người dân ra khỏi vùng lũ tại tỉnh Quảng Đông ngày 10/6. Nguồn: EPA/Straitstimes

Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp Trung Quốc cho biết thêm trong thông báo đăng ngày thứ Năm 13/6 rằng có 9.300 ngôi nhà bị sập, 3,71 triệu ha đất nông nghiệp bị thiệt hại trong trận lụt, với thiệt hại kinh tế trực tiếp hiện ước tính khoảng 13,35 tỷ nhân dân tệ (1,93 tỷ USD).

Hơn 4.300 người dân đã được cứu ra khỏi vùng nước lũ. Lũ lụt đã lan khắp các khu vực trải dài từ tỉnh Quảng Đông ở phía đông nam đến thành phố Trùng Khánh nằm phía tây nam Trung Quốc, trên thượng nguồn sông Dương Tử.

Trong thời điểm mùa hè, Trung Quốc theo định kỳ hứng chịu các đợt hạn hán tại khu vực phía bắc và lũ lụt tại các vùng phía nam. Bộ Quản lý Tình trạng khẩn cấp đã có cảnh báo rằng miền bắc sẽ đối mặt với lượng mưa thấp hơn thường lệ trong năm nay, trong khi đó dự báo lũ lụt sẽ trầm trọng thêm tại khu vực đầu nguồn sông Hoàng Hà.