Trung Quốc sẽ tặng Nhật hai con sếu đầu đỏ tại hội nghị cấp cao Nhật - Trung - Hàn

(VOH) - Trung Quốc sẽ tặng Nhật 2 con sếu đầu đỏ tại hội nghị cấp cao ngày 9/5/2018.

“Việc tặng 2 con sếu đầu đỏ này là để Nhật Bản có cơ hội nhân giống loài động vật quý hiếm này”, ông Yoshihide Suga, quốc vụ khanh Nhật cho hay.

Nếu không có gì thay đổi, thì việc trao tặng 2 con sếu đầu đỏ sẽ được thực hiện vào ngày 9/5/2018, khi thủ tướng Nhật, ông Shinzo Abe và thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường gặp nhau tại Hội nghị Cấp cao ba bên Nhật – Trung – Hàn.

Được biết, năm 1999 Trung Quốc từng tặng cho Nhật 2 con sếu đầu đỏ, năm 2007 tặng thêm 3 con.

Tại Nhật Bản, sếu đầu đỏ là loại động vật quý hiếm, được người dân Nhật xem như biểu tượng của sự may mắn, trung thực và tuổi thọ. Nhưng năm 2003, loài động vật này đã bị tuyệt chủng.

Sau đó Nhật đã cho nhân giống trong phòng thí nghiệm, trước khi thả chúng vào rừng.

Hiện nay tại Nhật có khoảng 280 con sếu đầu đỏ.