Trung Quốc: Tấn công bằng dao ở trường tiểu học, 39 người bị thương

(VOH) - Bảo vệ của một trường tiểu học ở Trung Quốc đã dùng dao tấn công mọi người vào ngày thứ Năm 4/6. Vụ việc khiến 39 người bị thương, đa số là trẻ em.

Vụ đâm dao xảy ra tại một trường tiểu học ở huyện Thương Ngô nằm ở phía tây nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc sáng hôm nay ngày 4/6. Chính quyền địa phương cho biết vụ việc đã khiến 39 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng. Đặc biệt, theo các phụ huynh có mặt tại hiện trường, đa số các nạn nhân bị thương đều là các em học sinh chỉ khoảng 6 tuổi.

Thủ phạm vụ tấn công được xác định là một người đàn ông họ Lý, 50 tuổi. Y cũng chính là bảo vệ của ngôi trường này. Hiện tại, thủ phạm đã bị bắt giữ và các cơ quan chức năng đang tiến hành các biện pháp điều tra, khởi tố theo pháp luật.

Trung Quốc: Tấn công bằng dao ở trường tiểu học, 39 người bị thương

Trung Quốc: Tấn công bằng dao ở trường tiểu học, 39 người bị thương

Trung Quốc: Tấn công bằng dao ở trường tiểu học, 39 người bị thương

Trung Quốc: Tấn công bằng dao ở trường tiểu học, 39 người bị thương

Hiện trường vụ đâm dao tại trường tiểu học ở Trung Quốc ngày 4/6/2020. Ảnh cắt từ clip. Nguồn: SCMP, Global Times

Các trường học ở Trung Quốc đã chứng kiến nhiều vụ tấn công chết người trong những năm qua. Giới chức cho biết phần lớn thủ phạm là những người mang tâm lý thù hận hoặc có vấn đề về tâm thần.

Chỉ mới năm ngoái vào năm 2019, một vụ tấn công bằng dao tương tự đã xảy ra tại một trường tiểu học ở tỉnh Hồ Bắc đã khiến 8 trẻ em thiệt mạng. Tháng 10/2018, một phụ nữ đâm dao tại trường mẫu giáo phía tây thành phố Trùng Khánh, khiến 14 trẻ bị thương. Năm 2010, gần 20 trẻ thiệt mạng trong các vụ tấn công trường học ở Trung Quốc, buộc các trường học phải tăng cường công tác an ninh và tuyển thêm bảo vệ.

Theo luật pháp Trung Quốc, việc mua bán và sở hữu súng từ trước đến nay là điều cấm kỵ nên đa số các vụ tấn công đều chủ yếu bằng dao hoặc thuốc nổ tự chế. Những năm gần đây, trước tình hình xảy ra hàng loạt vụ đâm dao nhằm vào các trường học, chính quyền Bắc Kinh cũng đã siết chặt kiểm soát đối với dao - mặt hàng đặc biệt rất cần thiết nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro vô cùng nguy hiểm.