Ukraine mở điều tra về một tuyến đường sắt từ Nga qua Crimea

(VOH) – Hôm 25/12, quan chức Ukraine mở một cuộc điều tra sau khi một chuyến tàu khách từ Nga đến Crimea qua một cây cầu do Nga xây.

Chính quyền Ukraine cho rằng chuyến tàu này đã chuyên chở khách qua biên giới Ukraine bất hợp pháp.

Hồi đầu tuần này, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã dự lễ khánh thành một cầu đường sắt đến Crimea, là khu vực Nga sáp nhập từ Ukraine vào năm 2014.

Ông Putin cho biết 14 triệu hành khách và khoảng 13 triệu tấn hàng hóa dự kiến sẽ được chuyên chở qua cây cầu này vào năm tới. Con tàu có hành trình từ St. Petersburg, thành phố lớn thứ hai của Nga đến Sevastopol.

Đoàn tàu chở khách từ Nga đến Crimea. Ảnh: AP

Nga đã sáp nhập Crimea khi công dân bán đảo này bỏ phiếu tán thành việc sáp nhập. Vụ việc đã làm dấy lên làn sóng phản đối quốc tế dẫn đến hàng loạt lệnh trừng phạt từ Mỹ và các nước châu Âu dành cho Nga.  Ukraine đã cắt đứt việc cung cấp điện, nước và hàng hóa cho bán đảo này.

Chính phủ Ukraine đã nhiều lần nói rằng cây cầu mới này xây dựng vi phạm vào luật pháp quốc tế. Vào tháng 10/2018, các công tố viên đã mở một vụ án hình sự điều tra các công ty liên quan đến việc xây dựng cây cầu.