Venezuela động đất 7,3 độ Richter, cảnh báo sóng thần

(VOH) - Một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã vừa làm rung chuyển bờ biển phía Bắc của Venezuela vào tối ngày 21/8

Theo Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ, tâm chấn của trận động đất nằm ở độ sâu 123 km và cách thành phố Carupano 38 km về phía đông.

Dân thủ đô Caracas (Venezuela) chạy đổ ra đường sau động đất. Ảnh: REUTERS

Ban đầu Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) đánh giá trận động đất xảy ra ở vùng duyên hải phía Bắc Venezuela chỉ mạnh 6,7 độ nhưng sau đó cũng đã nâng lên mức 7,3 độ.

 

Người dân đổ ra đường vì lo động đất làm sập nhà. (Ảnh: Twitter)

Theo thang độ Richter, các trận động đất lớn hơn 7 độ được xem là động đất mạnh. Các trận động đất lớn gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các tòa nhà, một số có thể hoàn toàn đổ sập. Thiệt hại thường giới hạn trong khoảng 250km từ tâm nhưng chấn động của nó có thể được cảm nhận ở rất xa.

Một số toà nhà ở thủ đô Caracas, nơi cách vụ động đất khoảng hơn 600 km, cũng đã rung chuyển do trận động đất.
Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã ban bố cảnh báo sóng thần tại các khu vực ven biển trong bán kính 300 km tính từ tâm chấn.

Hiện chưa có thông tin về thiệt hai và thương vong.