WPF tăng gấp đôi viện trợ lương thực cho Yemen trước nguy cơ 14 triệu người phải chết đói

(VOH) - Chương trình Lương thực thế giới (WFP) lên kế hoạch tăng gấp đôi viện trợ lương thực cho Yemen trước nguy cơ 14 triệu người dân nước này sẽ chịu cảnh chết đói hàng loạt.

"Yemen hiện đang là quốc gia chịu khủng hoảng an ninh lương thực lớn nhất thế giới. Hàng triệu người đang sống trong cảnh nạn đói hoành hành và tình hình đang ngày một tồi tệ hơn", trích lời cơ quan Liên Hiệp Quốc khi cơ quan này đang hỗ trợ cung cấp lương thực cho 7-8 triệu người dân Yemen.

Người phát ngôn của Chương trình lương thực thế giới (WFP), ông Herve Verhoosel khẳng định, bất kể kết quả đánh giá như thế nào, Chương trình lương thực thế giới cũng cho rằng, đây là cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất thế giới.

"Yemen đang đứng trước bờ vực của nạn đói. Chương trình Lương thực thế giới (WFP) và các hỗ trợ nhân đạo khác tuy là những biện pháp hữu hiệu giúp giảm bớt tình hình nghiêm trọng của sự việc, tuy nhiên vẫn cần sự hỗ trợ và giúp sức lớn hơn để tránh một thảm họa nạn đói hàng loạt đang có nguy cơ bùng phát tại Yemen. Chúng ta cần phải làm điều gì đó để ngăn chặn điều này”.

WPF tăng gấp đôi viện trợ lương thực cho Yemen trước nguy cơ 14 triệu người phải chết đói

Bức ảnh chụp cơ thể chỉ còn da bọc xương của cô bé Amal Hussain đã trở thành hình ảnh mang tính biểu tượng về nạn đói ở Yemen đã thu hút sự chú ý trên toàn cầu. Cô bé đã qua đời sau 3 ngày được chữa trị vì suy dinh dưỡng nặng. (Ảnh: New York Times.)

Tháng trước, các chuyên gia về an ninh lương thực của Liên Hiệp Quốc và Chính phủ Yemen đã tiến hành đánh giá lại tình hình ở Yemen và dự kiến sẽ đưa ra báo cáo vào tháng này, trong đó sẽ công bố chính thức đất nước này có đang diễn ra nạn đói hay không.

Báo cáo gần đây nhất vào tháng 3 năm 2017 cho thấy tình hình nạn đói cơ bản được giải quyết nhưng vẫn còn 6,8 triệu người đang trong tình trạng "khẩn cấp". Trong báo cáo sắp được công bố tới đây con số này có thể tăng lên thành 12 - 14 triệu người, theo WFP. 

Cơ quan này cho biết thêm: "Điều này có nghĩa gần một nửa dân số đang chịu cảnh thiếu lương thực trầm trọng và chỉ còn một bước nữa thôi họ có thể sẽ chết vì đói."

Yemen đã phải đối mặt với xung đột kéo dài gần 4 năm qua. Xung đột đã tạo ra một cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng, làm suy sụp nền kinh tế và ngăn chặn hoạt động nhập khẩu hàng hóa vào Yemen - quốc gia vốn có truyền thống phụ thuộc vào nhập khẩu mà trong đó lương thực đã chiếm hơn một nửa. 

WFP cũng cho biết, đa số các nguồn viện trợ là thực phẩm những vẫn có một số ít được chuyển thành tiền mặt.

Quĩ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) mới đây cũng cảnh báo, Yemen đang trở thành địa ngục trần gian đối với trẻ em. Cứ 10 phút sẽ có một trẻ em chết vì bệnh tật mà lẽ ra không khó để ngăn chặn điều này. Một nửa trẻ em Yemen đang bị suy dinh dưỡng nặng, ngoài ra còn có các nguy cơ thiệt mạng bất ngờ do bom đạn. Trẻ em Yemen đang trở thành nạn nhân hứng chịu hậu quả nặng nề nhất từ nạn đói và cuộc xung đột kéo dài suốt nhiều năm qua tại quốc gia Trung Đông này.

 

WFP to double food aid to Yemen, says 14 million risk starvation

 

The World Food Programme plans to double its food assistance program for Yemen, aiming to reach up to 14 million people “to avert mass starvation”, it said in a statement on Thursday.

“Yemen is the largest hunger crisis in the world. Millions of people are living on the edge of famine and the situation is getting worse by the day,” said the U.N. agency, which is already providing food assistance to 7-8 million Yemenis.

“WFP food and other humanitarian support has been instrumental in helping to prevent famine, but the indications are that even greater efforts will be needed to avert mass starvation.”

Food security experts including U.N. and Yemeni government officials conducted an assessment in Yemen last month and are expected to issue their report this month, declaring whether or not parts of the country are in famine.

The last report in March 2017 stopped short of declaring famine but said 6.8 million people were in an “emergency”. The new report could put the number at 12 million-14 million, the WFP statement said.

“This would mean nearly half the population having so little to eat that they are just one step away from starvation.”

The hunger crisis is man-made, caused by Yemen’s civil war, economic collapse and problems getting shipments into the country, which traditionally relies on imports for well over half its food.

Most of the aid would be food supplies but some would be given in cash-based transfers, WFP said.

The U.N. children’s agency UNICEF says a child dies every 10 minutes in Yemen from diseases that could easily be prevented, and half of Yemeni children are chronically malnourished.

According to the World Health Organization, acute malnutrition affects 1.8 million children under five, and about a third of Yemen’s districts are at risk of sliding into famine.