Xe buýt chở du khách Trung Quốc lao xuống khe núi ở Lào, ít nhất 14 người chết

(VOH) - Xe buýt chở đoàn du khách Trung Quốc chiều 19/8 lao xuống khe núi sâu 30 m ở miền bắc Lào khiến ít nhất 14 người thiệt mạng.

Tai nạn xảy ra khi chiếc xe đang chở 44 công dân Trung Quốc cùng 2 người Lào hướng về thành phố Luang Prabang ở miền Bắc Lào vào chiều 19/8. Du khách trên xe đều tới từ thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc , theo Tân Hoa Xã.  

lao xe xuống khe núi, Lào, du khách Trung Quốc

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Tân Hoa Xã.

Đến sáng 20/8, 14 thi thể đã được tìm thấy và 2 người đang mất tích, theo sĩ quan cảnh sát Xaiyaphon Chitavong. Ông cũng nói rằng xe gặp tai nạn do mất thắng (phanh).
Truyền thông nhà nước Trung Quốc đăng tải hình ảnh về lực lượng cứu hộ lội qua khu vực nước ngập đến mắt cá chân, khiêng các nạn nhân bằng cáng.

lao xe xuống khe núi, Lào, du khách Trung Quốc

Những người tham gia cứu hộ đưa người bị thương đi cấp cứu trong tai nạn xe buýt ở Lào hôm 19/8. Ảnh: Xinhua.

Lào đang trong mùa mưa, kéo dài từ tháng 6 đến tháng 10, do đó đường sá thường trơn trượt, dễ gây ra tai nạn.

Du lịch Lào đã phát triển trong những năm gần đây. Lượng du khách Trung Quốc đến quốc gia Đông Nam Á này đã tăng 13% trong nửa đầu năm 2019. Tuy nhiên, tai nạn giao thông thường xảy ra ở nước này vào mùa mưa từ tháng 6 đến tháng 10, khi các con đường ở nông thôn trở nên trơn trượt.