‘Cám ơn hòa bình’ khẩu hiệu mừng thập kỷ mới của người dân Campuchia

(VOH) - ‘Cám ơn hòa bình’ là khẩu hiệu tràn ngập Facebook của người dân Campuchia trong những ngày đầu năm mới.

‘Câu này đã trở thành khẩu hiệu của những người yêu chuộng hòa bình, trừ những kẻ khủng bố chỉ muốn phá hủy sự bình yên của đất nước chúng tôi’, ông Hun Sen – Thủ tướng Campuchia cho hay.

Trên trang Facebook cá nhân ngày 02/01 vừa qua, Thủ tướng Hun Sen đã gửi một thông điệp chính trị đến người dân rằng: ‘Xin cám ơn đồng bào, đã ủng hộ thông điệp chính trị của tôi ‘Xin cám ơn hòa bình’. Tôi thấy rằng, chỉ có hòa bình là vô giá cho cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Ai cũng muốn hòa bình, trừ những kẻ phá hoại đất nước và khủng bố mà thôi. ‘Cám ơn hòa bình’ đã trở thành khẩu hiệu của người dân yêu mến sự bình an, không chiến tranh.’

'Cám ơn hòa bình' được treo tại các công sở

‘Cám ơn hòa bình’ là thông điệp chính trị được Thủ tướng Hun Sen chào đón thập kỷ mới 2020 với mong muốn hòa bình, hạnh phúc và phồn vinh sẽ đến với đất nước Chùa Tháp.

Cùng với những tấm biển ‘Cám ơn hòa bình’ được treo phía trước tại các công sở, bệnh viện, trường học… thì phong trào đính kèm khẩu hiệu này cũng được cư dân mạng Campuchia chào đón nồng nhiệt.

‘Không có hòa bình thì không có gì hết’ , Thủ tướng Campuchia cho hay.