AFF Cup 2020 dự kiến lùi thời gian tổ chức đến cuối năm 2021

Do ảnh hưởng của dịch covid-19, AFF Cup dự kiến sẽ được điều chỉnh kế hoạch tổ chức lần thứ hai.

AFF Cup 2020 theo kế hoạch ban đầu diễn ra vào tháng 12/2020 nhưng do ảnh hưởng của dịch covid-19, giải đấu danh giá nhất cấp đội tuyển quốc gia của bóng đá Đông Nam Á không thể diễn ra. AFF Cup 2020 đã được điều chỉnh lịch thi đấu lần đầu sang tháng 4/2021.

AFF Cup sẽ được điều chỉnh kế hoạch tổ chức lần hai khi lùi thời gian tổ chức đến tháng 12/2021.

Nhưng với tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp, AFF Cup một lần nữa được điều chỉnh về thời gian tổ chức. Ban thi đấu AFF đề xuất dời thời điểm tổ chức AFF Cup sang tháng 12/2021, với ngày mở màn vào 5/12/2021 và kết thúc vào ngày 1/1/2022.

Tham dự cuộc họp trực tuyến của Ban thi đấu LĐBĐ Đông Nam Á (AFF), Phó chủ tịch thường trực LĐBĐVN Trần Quốc Tuấn cho biết: “Đây là ý kiến được tất cả các thành viên tham dự cuộc họp ủng hộ, bởi sẽ tạo sự chủ động hơn về lịch thi đấu cho các quốc gia trong  khu vực cũng như có sự chuẩn bị tốt cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022, dự kiến diễn ra vào tháng 4 và tháng 6/2021”.

Trong điều kiện dịch bệnh được kiểm soát, AFF Cup dự kiến vẫn sẽ tiến thành thể thức chia thành 2 bảng, mỗi bảng có 5 đội tuyển. Ở vòng bảng, các đội tuyển sẽ có 2 trận sân nhà, 2 trận sân khách. Tại bán kết và chung kết, các đội sẽ đá theo thể thức lượt đi và về.

Hiện tại, ĐT Việt Nam đang là đương kim vô địch của giải đấu khi lên ngôi vào năm 2018. Thầy trò HLV Park Hang Seo đang hội quân vào tháng 12/2020 nhằm chuẩn bị cho những giải đấu trong năm 2021, bao gồm cả AFF Cup.