Asian Para Games 2018: Kình ngư Võ Thanh Tùng phá 2 kỷ lục Châu Á

(VOH) - Trong ngày thi đấu thứ 3 (ngày 9/10) tại Đại hội Thể thao châu Á dành cho người khuyết tật-Asian Para Games 2018, VĐV bơi Võ Thanh Tùng đã phá liền 2 kỷ lục ở nội dung bơi tự do cự ly 100 m.

Ở cự ly bơi 100 m tự do nam, vượt qua hàng loạt VĐV của các nước Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Malaysia, Iran, Võ Thanh Tùng đã về đích với  thành tích 1 phút 17 giây 02, giành Huy chương Vàng (HCV).

 Đại hội Thể thao châu Á dành cho người khuyết tật, Asian Para Games

Võ Thanh Tùng trên bục nhận huy chương. Nguồn: Tổng cục TDTT

Kết quả cuộc thi của Thanh Tùng đã phá luôn 2 kỷ lục: Kỷ lục châu Á (1 phút 17 giây 68) và kỷ lục Asian Para Games (1 phút 20 giây 44).

Đây là tấm HCV thứ 2 của Võ Thanh Tùng tại Asian Para Games 2018.

Tính đến thời điểm này, "kình ngư" Võ Thanh Tùng (hạng thương tật S5) đã giành được 3 tấm huy chương (2 huy chương vàng và 1 huy chương bạc) tại Đại hội thể thao Người khuyết tật châu Á (Asian Para Games) 2018, đồng thời phá kỷ lục châu Á ở nội dung 100m tự do nam (thành tích 1:17'02) và kỷ lục đại hội ở nội dung bơi ngửa 50m (thành tích 0:38'50).

Ngay sau khi vừa nhận được tấm huy chương vàng thứ hai cho riêng mình ở đại hội lần này, Tùng tâm sự: “Hôm nay em đã phá được kỷ lục châu Á, em rất vui sướng và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên ở cự ly 100m tự do em đã vượt qua được thành tích của bản thân cũng như thành tích của châu Á, em còn thi đấu ở hai cự ly nữa trong đại hội lần này và em sẽ cố gắng cao nhất để mang vinh quang về cho Tổ quốc.”

Ít ai biết được rằng con đường đến với môn bơi của Võ Thanh Tùng khá nhiều thăng trầm. Trước đây, Tùng phải mưu sinh với nghề kỹ thuật viên điện thoại di động. Niềm đam mê thể thao vốn tiềm tàng trong máu, cứ mỗi năm Tùng lại "trốn" 1-2 tháng để thi đấu. Thế rồi, Tùng bị đuổi việc.
Qua nhiều lần như thế, Tùng đã quyết tâm biến đam mê thành con đường lâu dài để bám trụ. Em bắt đầu sự nghiệp thể thao đỉnh cao vào năm 2009 và đã gặt hái được những thành quả đáng trân trọng, tiêu biểu là 5 huy chương vàng châu Á tại Incheon Hàn Quốc (năm 2014) và huy chương bạc Paralympic tại Brazil (năm 2016).

 Đại hội Thể thao châu Á dành cho người khuyết tật, Asian Para Games

 

Trịnh Thị Bích Như (áo vàng) giành được 2 HCĐ. Nguồn: Tổng cục TDTT

Cùng ngày, VĐV Trịnh Thị Bích Như giành được 2 HCĐ nội dung 50 m bơi bướm nữ hạng thương tật S7 và 50 m bơi bướm nữ hạng thương tật S6.

Như vậy, sau 3 ngày thi đấu (7,8,9/10), các VĐV Việt Nam đã giành 5 HCV, 2 HCB, 9 HCĐ, tạm xếp thứ 10 trong 43 đoàn tham dự.

Asian Para Games 2018 tổ chức tại Indonesia từ ngày 6-16/10. Tại kỳ Đại hội lần này, 52 VĐV Việt Nam tham gia tranh tài 7 môn trong tổng số 18 môn, gồm bơi, điền kinh, cử tạ, cờ vua, cầu lông, bóng bàn và Judo.

Các VĐV đã giành được HCV (tính đến hết ngày 9/10):

Nguyễn Thành Trung: Bơi ếch nam cự ly 100 m;

Võ Thanh Tùng: Bơi ngửa nam cự ly 50 m (phá kỷ lục Asian Para Games); bơi 100 m tự do nam (phá kỷ lục Asian Para Games và kỷ lục châu Á);

Nguyễn Bình An: Cử tạ nam hạng 54 kg;

Đặng Thị Linh Phượng: Cử tạ nữ hạng 50 kg.