Cầu thủ Thanh Hoá thất thần với nguy cơ xuống hạng

Để thua CLB Viettel ngay trên sân nhà, các cầu thủ Thanh Hoá không giấu nổi sự bần thần trước tương lai ảm đạm của đội bóng.

Để thua CLB Viettel với tỉ số 1-3 trên sân nhà, CLB Thanh Hoá giờ phải tranh suất đá play-off trụ hạng cùng Sanna Khánh Hoà. Cả hai đội đều đang có được 25 điểm (Thanh Hoá hơn về đối đầu) nên kết quả ở vòng 26 V-League 2019 sẽ quyết định số phận của đội bóng xứ Thanh.

Chạm trán CLB Viettel trên sân nhà, CLB Thanh Hoá có một ngày thi đấu đầy thất vọng khi để thua với tỉ số 1-3.

Vừa trở về từ ĐTQG, cầu thủ Trọng Hùng buồn bã rời sân trong hiệp hai sau khi bị chuột rút. Trận thua Viettel khiến đội bóng xứ Thanh có nguy cơ xuống hạng rất cao.

Thanh Hoá FC có một ngày thi đấu thất bại toàn diện khi Thế Dương phải nhận thẻ đỏ sau pha kê chân với Janclesio. Tinh thần của các cầu thủ Thanh Hoá đi xuống thấy rõ.

Rimario phải nhờ người đồng nghiệp bên phía Viettel đỡ dậy sau khi gục xuống sân thất vọng vì trận thua.

Gramoz gây thất vọng khi đá hỏng quả phạt đền ở hiệp một, gián tiếp dẫn tới việc các cầu thủ Thanh Hoá sa sút tinh thần.

Cầu thủ này đang đối diện với tương lai ảm đạm khi màn trình diễn trong thời gian gần đây để lại thất vọng lớn.

Các cầu thủ xứ Thanh đối diện với tương lai bất định khi nguy cơ xuống hạng đã hiển hiện rõ trước mặt.

Dù đã rất nỗ lực nhưng bầu Đệ vẫn bất lực nhìn đội bóng quê hương ngày một sa sút ở giai đoạn cuối V-League 2019.