Chặng 26 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018: Tay đua Nguyễn Hoàng Sang một mình về đích đầu tiên

(VOH) - Tay đua Nguyễn Hoàng Sang (đội đội Ynghua Đồng Nai) một mình một ngựa về đích ở chặng đua 26 giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM 2018 diễn ra sáng 26/4 từ TP Cần Thơ về TP Cà Mau.

Ở chặng đua này, các tay đua tranh chấp  thứ hạng cá nhân lẫn đồng đội tiếp tục đeo bám nhau quyết liệt, vì thế chỉ có những tay đua  không tranh chấp mới bứt phá thoát đi thành công. 

Sau nhiều nỗ lực tách tốp, đoàn đua hình thành nhóm đầu với 11 tay đua và tốp đông phía sau có áo vàng Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang). 

Tay đua Nguyễn Hoàng Sang một mình cán đích giành chiến thắng chặng đua về Cà Mau

Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, lúc gió ngược, khi gió ngang và có lúc gió xuôi nhưng các tay đua đi đầu vẫn nỗ lực thi đấu tốc độ cao nhằm duy trì khoảng cách hơn 2 phút so với tốp đông phía sau. 

Với lợi thế quân số trong tốp đầu, các tay đua Calytos Đồng Tháp, Quân đội, Cần Thơ, Ynghua Đồng Nai chủ động làm đầu máy kéo. Bất ngờ xảy ra ở hơn 30 km cuối khi tay đua Nguyễn Hoàng Sang (Ynghua Đồng Nai) một mình bứt phá mạnh mẽ khỏi tốp đầu. Hoàng Sang duy trì được tốc độ cao, liên tục trên 40 km/giờ băng băng về đích bất chấp 10 tay đua phía sau rượt đuổi.

Tay đua Nguyễn Thành Tâm vẫn giữ chắc áo vàng sau chặng 26

Màn độc diễn thành công đầu tiên tại giải xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM năm nay giúp Nguyễn Hoàng Sang nhận danh hiệu thắng chặng với phần thưởng 20 triệu đồng. Anh cũng mang về cho đội mình ngôi nhất đồng đội chặng.

Thành tích của Nguyễn Hoàng Sang không làm thay đổi các thứ hạng sau 26 chặng. Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt ngọc trời An Giang) giữ áo vàng cho tay đua có thời gian thi đấu ít nhất. Tay đua Lê Nguyệt Minh (TPHCM) bảo vệ thành công áo xanh vua nước rút. Trong khi đó, Ngô Văn Phương (Bảo vệ thực vật An Giang) giữ được áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc. Anh văn Hội Việt Mỹ TPHCM bảo vệ thành công ngôi nhất đồng đội.

Ngày 27/4, giải tiếp diễn chặng đua thứ 27 từ Cà Mau đi Đất Mũi dài 103 km..