Chặng 5 giải xe đạp VTV Cup 2018: Ngoại binh nhất chặng, áo vàng không đổi

(VOH) - Ngày 6/9, giải xe đạp quốc tế VTV 2018 tiếp diễn chặng thi đấu thứ 5, đua cá nhân tính giờ 10 km tại TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Tay đua Nguyễn Đắc Thời xuất sắc giữ áo vàng tổng sắp, dù kém người về đầu Loic Desriac (Bike Life Đồng Nai) gần 1 phút 22 giây.

Khác với các chặng đua trước, được sự hỗ trợ của đồng đội, chặng đua cá nhân tính giờ các VĐV phải dựa vào nỗ lực của chính mình để hoàn tất cự ly 10 km nhanh nhất có thể. Tuy vẫn còn ảnh hưởng do chấn thương từ tai nạn trước giải nhưng tay đua người Pháp Loic Desriac (đội Bike Life Đồng Nai) đã giành chiến thắng tại chặng 5, với thành tích 12 phút 19 giây 46, tốc độ trung bình 48,684km/giờ. Cả 3 vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về 3 tay đua đội Tập đoàn Lộc Trời là Sarda Perez Javier, Trịnh Đức Tâm và Ali Khademi.

Tay đua ngoại binh người Pháp Loic Desriac về nhất chặng 5

Tay đua ngoại binh người Pháp Loic Desriac về nhất chặng 5

Nội dung cá nhân tính giờ không phải là thế mạnh của áo vàng Nguyễn Đắc Thời (đội Hà Nội) nên nhiều người dự đoán tay đua trẻ này khó giữ được áo vàng tổng sắp. Tuy vậy, Đắc Thời đã thi đấu đầy nỗ lực để xếp thứ 18 với thành tích 13 phút 42 giây 41, tiếp tục nắm giữ chiếc áo vàng lẫn áo trắng tổng sắp.

Tuy vậy, tay đua người Hà Lan David Van Eerd đã bám đuổi quyết liệt khi có thành tích ngang với Đắc Thời, chỉ cách vài phần trăm giây.

Dù về nhất chặng nhưng Loic Desriac không thể làm cuộc đổi ngôi, tạm xếp thứ 6 tổng sắp và chen chân lên tốp tranh chấp áo vàng khi chỉ còn cách 36 giây.

Ở chặng này không tính điểm áo xanh và áo đỏ nên các danh hiệu này giữ nguyên. Áo xanh do David van Eerd nắm giữ, còn áo đỏ thuộc về El Joshua Carrrino (Philippine).

Trong khi đó, ở nội dung đồng đội, với việc có đến 3 tay đua xếp trong nhóm 4 chặng này, Tập đoàn Lộc Trời đã vươn lên dẫn đầu nội dung đồng đội, tiếp theo là Bike Life Đồng Nai và Dược Domesco Đồng Tháp.

Ngày 7/9, cuộc đua sẽ tiếp tục với chặng đua thứ 6 từ TP Đồng Hới đi TP Huế, lộ trình dự kiến 162 km.