Chelsea được khuyên không nên mua thêm tiền đạo

Người cũ Joe Cole khuyên Chelsea giữ niềm tin với những cầu thủ hiện tại thay vì chiêu mộ một tiền đạo mới.

Tammy Abraham đang là lựa chọn số 1 ở vị trí trung phong dưới thời HLV Frank Lampard, cầu thủ người Anh đang chơi rất tốt. Tuy nhiên, việc HLV người Anh trọng dụng cầu thủ đồng hương khiến cơ hội ra sân của Michy Batshuayi và Olivier Giroud tỏ ra hạn chế. 

Abraham đang chơi tốt

Abraham đang chơi tốt

Hai tiền đạo kể trên sẵn sàng ra đi vào tháng 1, qua đó được thi đấu nhiều hơn. Aston Villa hỏi mượn Batshuayi, trong khi đó Giroud muốn trở lại Pháp. Trước tình hình này HLV Lampard buộc phải lên kế hoạch đưa về một tiền đạo mới.
Người cũ Joe Cole khuyên Chelsea giữ niềm tin với những cầu thủ hiện tại thay vì chiêu mộ một tiền đạo mới.

“Abraham đang chơi tốt. Đó là một chàng trai trẻ điển hình cho những gì CLB nhắm đến. Anh ấy có sự hiểu biết về CLB và thể hiện nó trên sân. Mỗi lần ra sân, anh ấy thật tuyệt vời với khả năng ghi bàn và có tiềm năng lớn.”

“Tôi tin rằng anh ấy có thể là tiền đạo dài hạn của Chelsea. Khi bạn có một cầu thủ trẻ với các thuộc tính: tốc độ, sức mạnh, khả năng kỹ thuật, bạn nên tin tưởng hoàn toàn vào cậu ấy. Chelsea không nên mua thêm tiền đạo, Lampard nên đặt niềm tin tuyệt đối vào Abraham”.