Chelsea - Tottenham: Chủ nhà gồng mình chiến đấu

(VOH) – Vào lúc 03 giờ 00 ngày 27/2, Chelsea sẽ tiếp đón Tottenham trên sân nhà Stamford Bridge tại vòng 28 Ngoại hạng Anh (Premier League) 2018-2019.

Tại vòng chung kết League Cup, Chelsea đã chơi tuyệt hay và cầm hòa Man City cho tới hết 2 hiệp phụ. Tuy nhiên, trên chấm phạt đền đầy may rủi, The Blues đã gục ngã trong sự tiếc nuối của hàng ngàn người hâm mộ. Kết quả này thực sự khiến thầy trò Sarri buồn lòng và e rằng họ sẽ tiếp tục nhận kết cục cay đắng trước một Tottenham đầy khôn ngoan ở vòng đấu sắp tới tại Premier League.

Không chỉ sa sút về mặt tinh thần mà thể lực của các cầu thủ Chelsea cũng bị suy giảm đi đáng kể sau khi gồng mình chống đỡ những đợt tấn công cuồng phong từ phía Man City suốt 120 phút căng thẳng.

Trận thua này đã là thất bại thứ 3 mà đội chủ sân Stamford Bridge đã phải nhận sau 5 trận đã tham dự. Đồng thời, tính riêng tại mặt trận Premier League, 3/4 vòng đã qua Chelsea đều thất bại thảm hại, để thủng lưới 12 bàn mà chẳng ghi được bất kỳ bàn danh dự nào.

Chelsea - Tottenham: Chủ nhà gồng mình chiến đấu

Bên kia chiến tuyến, Tottenham cũng vừa vấp ngã trước Burnley ở lượt trận gần nhất khiến cách biệt so với đội đầu bảng Liverpool bị nâng lên 6 điểm. Tuy nhiên, người hâm mộ Gà Trống vẫn rất tin tưởng vào đội bóng con cưng khi nhìn chung, thành tích của họ trong thời gian qua vẫn là rất lạc quan. Cụ thể, tính trong 5 trận gần nhất, Tottenham đã thắng tới 4 trận và chỉ sảy chân đúng 1 lần duy nhất nêu trên.

Xét trong tổng số 10 vòng đã trôi qua tại Ngoại hạng Anh, Tottenham mới chỉ phải nhận 3 thất bại cả thảy, còn lại họ toàn thắng cả 7 trận trong số đó. Thế nên, có cơ sở để nhận định rằng Tottenham hoàn toàn có thể mang về 3 điểm trọn vẹn nếu như họ thi đấu cẩn trọng và chắt chiu cơ hội trước đoàn quân rệu rã của Sarri.

Dự đoán kết quả trận đấu giữa Chelsea vs Tottenham: 1-2.

Thông tin lực lượng:

  • Chelsea: Có đầy đủ lực lượng mạnh nhất.
  • Tottenham: Alli vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Dier còn bỏ ngỏ.

Đội hình dự kiến:

  • Chelsea (4-3-3): Kepa – Azpilicueta, Ruediger, Luiz, Alonso – Kante, Jorginho, Kovavic – Pedro, Giroud, Hazard.
  • Tottenham (3-4-3): Lloris – Vertonghen, Sanchez, Alderweireld – Trippier, Sissoko, Winks, Davies – Eriksen, Son, Kane.