Chung cuộc ASIAD 2018: Đoàn thể thao Việt Nam xếp thứ 17

(VOH) - Đoàn thể thao Việt Nam giành tổng cộng 38 huy chương các loại. Trong đó có 4 HCV, 16 HCB và 18 HCĐ, xếp thứ 17/37 đoàn có huy chương.

Sau 2 tuần tranh tài, ASIAD 2018 đã chính thức khép lại. Đoàn thể thao Việt Nam đã có một kỳ Á vận hội thành công với 4HCV, 16HCB, 18HCĐ xếp hạng 17 chung cuộc mặc dù có được khởi đầu không được thuận lợi.

Trong ngày thi đấu cuối cùng của Asiad 18, Đoàn thể thao Việt Nam giành thêm được 1 tấm HCB đến từ nội dung 4 người môn cầu mây.

Chiếc huy chương bạc từ môn Cầu Mây đã khép lại kỳ ASIAD khá thành công với đoàn thể thao Việt Nam. Ảnh: asiangames2018.id)

Đoàn thể thao Trung Quốc đã giành ngôi vị nhất toàn đoàn tại ASIAD 2018 khi giành tới 132 HCV, 92 HCB và 65 HCĐ. Đoàn xếp thứ 2 là Nhật Bản khá cách biệt với 75 HCV, 56 HCB, 65 HCĐ. Đoàn thể thao Hàn Quốc xếp thứ 3 với 49 HCV, 58 HCB và 70 HCĐ.

Đáng chú ý, nước chủ nhà Indonesia đã có bước tiến vượt bậc để xếp hạng 4 tại ASIAD 2018 khi giành tới 31 HCV, 24 HCB và 43 HCĐ.

Bảng tổng sắp chung cuộc ASIAD 2018: Đoàn TTVN xếp thứ 17

Đây cũng là một kỳ ASIAD thành công với các đoàn trong khu vực Đông Nam Á, với 6 đại diện xếp trong top 20 (Indonesia, Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Philippines).