Công Phượng lần đầu khoác áo ĐT Việt Nam trong năm 2020

Lên tập trung muộn một ngày vì lý do cá nhân, Công Phượng đã có lần đầu tiên khoác áo ĐT Việt Nam trong năm 2020.

Hội quân muộn một ngày, Công Phượng đã có buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam vào chiều ngày 7/12. Đây cũng là lần đầu tiên trong năm 2020, Công Phượng khoác áo ĐTQG do các giải đấu quốc tế đều phải hoãn bởi ảnh hưởng của dịch covid-19.

Trước buổi tập ngày 7/12, đội trưởng Quế Ngọc Hải đánh giá ĐT Việt Nam lần này đang có lực lượng xen lẫn giữa nhóm cầu thủ giàu kinh nghiệm cùng những tài năng trẻ.
Hội quân muộn một ngày vì lý do cá nhân, Công Phượng đã có buổi tập đầu tiên cùng ĐT Việt Nam chiều ngày 7/12.
Với sự góp mặt của Công Phượng, ĐT Việt Nam đã có đầy đủ lực lượng, ngoại trừ Đoàn Văn Hậu được HLV Park Hang Seo cho phép không lên tập trung vì chấn thương.
ĐT Việt Nam sẽ có 3 tuần tập luyện nhằm chuẩn bị cho năm 2021 dự kiến sẽ phải căng sức ở nhiều đấu trường.
Đây là lần đầu tiên Công Phượng khoác áo ĐT Việt Nam trong năm 2020 khi các giải đấu quốc tế liên tục phải điều chỉnh lịch do ảnh hưởng của dịch bệnh.
Công Phượng cùng các đồng đội khá háo hức khi được trở lại khoác áo ĐTQG.
Ban huấn luyện cho các cầu thủ chia thành hai nhóm tập bóng bổng, nhóm nào thua sẽ phải chống đẩy.
Các cầu thủ sau đó tập di chuyển, chuyền, nhận bóng và dứt điểm.
Công Phượng tập luyện khá hào hứng khi rất lâu mới lại được gặp lại các đồng đội trên tuyển.
Công Phượng cùng các tuyển thủ sẽ có khoảng 3 tuần tập luyện, xen vào đó là hai trận đấu giao hữu với U22 Việt Nam.